Điểm đến an toàn, hấp dẫn:

Du lịch Việt Nam ''ấm'' dần

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ giữa tháng 11/2021 đến nay, du khách quốc tế đã dần trở lại sau khi Việt Nam mở cửa đón khách. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới ngành du lịch dồn sức kích cầu nội địa, mở rộng quy mô đón khách quốc tế, qua đó dần phục hồi thị trường.

Khách quốc tế khởi sắc, du lịch nội địa ấm lên

Báo cáo kết quả triển khai hoạt động thí điểm đón khách quốc tế giai đoạn 1 (từ giữa tháng 11 cho đến hết tháng 12/2021) cho thấy, tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Hạ Long (Quảng Ninh) và TP Đà Nẵng chỉ trong nửa tháng thực hiện thí điểm (nửa cuối tháng 11/2021), ngành du lịch Việt Nam đã đón gần 1.000 khách quốc tế.

Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) Nguyễn Quý Phương chia sẻ, ngày 25 - 26/12 đảo Phú Quốc đón gần 1.000 du khách khách Nga, Uzbekistan. Trong 2 tháng cuối năm 2021, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 3.800 du khách đến từ Hàn Quốc, Nga; tỉnh Quảng Nam đón gần 250 du khách Nga, Thụy Điển, Mỹ, Hà Lan... Tết Dương lịch 2022 tỉnh Bắc Kạn đón đoàn khách du lịch quốc tế Nga, Nhật “xông đất” khu du lịch Ba Bể năm 2022.

Nói về những thành công  bước đầu trong hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam Lê Ngọc Tường nêu rõ, việc thí điểm đón khách quốc tế đã giúp các địa phương đánh giá lại năng lực tổ chức, đồng thời rút kinh nghiệm từ đó sẵn sàng mở rộng quy mô đón khách.

“Khách quốc tế quay trở lại không chỉ thúc đẩy việc khởi động các dịch vụ, mà còn góp phần làm cho thị trường du lịch khởi sắc”, ông Lê Ngọc Tường nói.

Khách du lịch tham quan đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Khách du lịch tham quan đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Thực tế cho thấy không chỉ thị trường khách quốc tế khởi sắc mà ngay trong những ngày đầu năm 2022, thị trường nội địa cũng đã dần ấm lên. Trong ngày đầu năm mới 2022, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tấp nập du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo thống kê của Sở VHTT&DL Lâm Đồng, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022, TP Đà Lạt đã đón 60.000 du khách nội địa tăng gấp đôi so với những ngày cuối tuần trước dịch Covid-19. Tương tự, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022 thị trấn Sapa (tỉnh Lào Cai) cũng đã đón gần 18.000 lượt khách, doanh thu đạt 46 tỷ đồng, tăng trên 7,8 tỷ đồng so với dịp nghỉ lễ Noel 2021.

Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa Hoàng Thị Vượng chia sẻ, Mặc dù lượng khách chỉ bằng 30% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng đây là tín hiệu vui cho thấy dấu hiệu phục hồi của ngành du lịch Sa Pa và Lào Cai sau 1 năm dịch bệnh diễn biến phức tạp. TP Hà Nội trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022 (từ ngày 1 - 3/1/2022) cũng đã đón 60.000 lượt du khách.

Rộng cửa kích cầu

Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) phối hợp với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) tổ chức khảo sát nhu cầu, xu hướng khách du lịch thời Covid-19 tại Việt Nam. Kết quả cho thấy gần 90% số người trả lời muốn đi du lịch ngay trong vòng 10 tháng tới, trong đó 27% số người trả lời sẵn sàng đi du lịch ngay trong đầu năm 2022.

Trưởng ban Thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch Hoàng Nhân Chính đánh giá, kết quả này cho thấy nhu cầu du lịch của du khách đang tăng cao, người dân rất mong muốn được đi chơi, nghỉ ngơi sau thời gian dài giãn cách chống dịch Covid-19. Đặc biệt, thông tin từ ngày 1/1/2022 các hãng hàng không mở trở lại đường bay quốc tế tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan… cũng mang đến tín hiệu tích cực về việc tăng lượng khách quốc tế trong giai đoạn 2.

Khách du lịch tại Hội An sau khi Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế
Khách du lịch tại Hội An sau khi Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế

Sau những thành công bước đầu, các doanh nghiệp du lịch đang đẩy mạnh hoạt động kích cầu thông qua việc xây dựng các tour mới, tổ chức chương trình khuyến mại. Thời điểm này, nhiều đơn vị du lịch đã tổ chức tour Tết Nguyên đán với nhiều chương trình khuyến mại.

Công ty Du lịch VietSense giới thiệu chùm tour Tết giảm giá 25%, trong đó nổi bật là các tour khám phá Đông - Tây Bắc và miền Trung - Nam Bộ với các điểm du lịch hấp dẫn, như “Săn mây Tà Xùa - Sơn La”, “Những nẻo đường Tây Bắc”, “Về miền đá nở hoa tại Hà Giang”, khám phá đảo ngọc Phú Quốc… Công ty Du lịch Flamingo Redtours giới thiệu 2 dòng sản phẩm Tết Nguyên đán tại khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải với nhiều sản phẩm, dịch vụ vui chơi, giải trí được giảm giá 50%.

 

Dù chưa phải là địa phương thí điểm đón du khách quốc tế nhưng hiện Sở Du lịch Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch năm 2022. Trong đó chuẩn bị các điều kiện để đón khách quốc tế, định hướng các đơn vị kinh doanh du lịch trong việc xây dựng thêm sản phẩm mới, tăng tính trải nghiệm cho du khách. Đồng thời lên kế hoạch tổ chức, quảng bá các sự kiện như lễ hội áo dài, lễ hội ẩm thực, lễ hội quà tặng… qua đó thu hút khách trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang

Thực tế cho thấy mặc dù đã có những tín hiệu vui từ hoạt động thí điểm đón khách quốc tế, song nhiều doanh nghiệp lữ hành phản ánh, một số địa phương đủ điều kiện nhưng vẫn e dè đón khách du lịch bằng cách đưa ra những quy định phòng chống dịch. Điều này đã khiến ngành du lịch mất cơ hội “vàng” đón khách quốc tế, gây khó khăn cho việc phục hồi. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, để việc đón khách quốc tế đạt hiệu quả, kích cầu nội địa  các địa phương cần thống nhất quy trình đón khách bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

TAB đề xuất Chính phủ chỉ đạo các địa phương trong quá trình mở cửa đón khách du lịch cần thống nhất thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Theo đó các địa phương cùng một cấp độ an toàn quy định phòng chống dịch Covid-19 giống nhau, không đưa ra những quy định riêng của địa phương mà không nhất quán với quy định chung của Chính phủ.

Mặc dù nhu cầu du lịch đã dần tăng cao trong những ngày đầu năm 2022, nhưng TAB cũng chỉ rõ, ngành du lịch hồi phục cần giải tỏa nhiều mối lo ngại cho du khách. Trong đó, 87% du khách lo ngại khi đi du lịch sẽ bị cách ly ở nơi đến hoặc khi quay về nhà; Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trong khi đi du lịch (61%); Những quy định hạn chế di chuyển giữa các địa phương. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần