Đưa bài học của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào thực tiễn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Hải

Sáng nay 24/8, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hơp với Ban Tuyên giáo T.Ư và Thành ủy Hà Nội đã khai mạc Hội thảo khoa học với chủ đề “70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015).

 
Đưa bài học của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào thực tiễn - Ảnh 1
Kinhtedothi - Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Hải
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Tám 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thành quả của quá trình đấu tranh lâu dài, đầy hi sinh gian khổ của Nhân dân Việt Nam, là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước, khát vọng độc lập tự do của Nhân dân ta, thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Tình hình thế giới hiện nay đang có những biến chuyển sâu sắc, khó đoán định, đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đan xen đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các giá trị lịch sử và tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn”, ông Đinh Thế Huynh nói.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội thảo.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Hải
Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thêm lần nữa khẳng định tầm vóc lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, đồng thời nhấn mạnh: Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền Hà Nội đã đoàn kết, thống nhất nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước. Đặc biệt những thành tựu của 30 năm đổi mới là tiền đề quan trọng để Đảng bộ TP tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.
Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Hải
Các tham luận tại hội thảo ôn lại những sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử hào hùng của dân tộc ta, đồng thời đi sâu thảo luận và làm rõ hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2/9, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cho rằng, hơn lúc nào hết, trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục vận dụng hiệu quả các bài học phát huy cao độ lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, dĩ bất biến, ứng vạn biến…