Đưa báo Kinh tế & Đô thị là cơ quan báo chí tiêu biểu hàng đầu Thủ đô

Trọng Nghĩa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng Thành ủy vừa có văn bản số 565 - TB/TU thông báo kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tại buổi làm việc với báo Kinh tế & Đô thị, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển báo Kinh tế & Đô thị là cơ quan báo chí tiêu biểu hàng đầu của TP.

Từng bước đáp ứng nhu cầu báo chí hiện đại
Theo đó, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đánh giá, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2016, báo Kinh tế & Đô thị đã luôn nỗ lực, đổi mới phong cách làm việc, nêu cao tinh thần đoàn kết, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong hoạt động, báo Kinh tế & Đô thị đã luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích; thông tin đa dạng, chuyên sâu các vấn đề về tình hình phát triển kinh tế, quản lý đô thị, quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, các vấn đề dân sinh, bức xúc ở cơ sở, góp phần định hướng dư luận giúp Thành ủy, UBND TP tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo tinh thần gần dân, sát dân.
 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Cùng với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và đoàn thể cũng được chú trọng, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tập thể đoàn kết, từng bước củng cố, nâng cao chất lượng các bài viết, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng nhanh của báo chí hiện đại.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo Kinh tế & Đô thị vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Nội dung các bài viết chưa chuyên sâu, tính phản biện chưa cao, nhận định, bình luận thiếu săc sảo. Công tác phối hợp giữa Báo với các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự hiệu quả, việc thông tin các vấn đề mang tính thời sự đôi lúc còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của người đọc. Việc theo dõi, bám sát cơ sở của một số phóng viên còn chưa sâu sát dẫn đến tinh trạng bỏ sót sự kiện. Công tác đào tạo đội ngũ phóng viên trẻ còn chưa được quan tâm đúng mức.

Phấn đấu đến 2019 tự chủ hoàn toàn

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, vừa trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng kịp thời sự phát triển của xã hội. Trong đó cần tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) trong nội bộ, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình 01-CTr/TƯ của Thành ủy (khóa XVI), Đề án Quy hoạch sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025.

Tồ chức thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017”, quán triệt và thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan của TP Hà Nội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ đối với từng cán bộ, phóng viên, đặc biệt là người đứng đầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích; không đúng đối tượng phục vụ; thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, uy tín của tổ chức, công dân, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới niềm tin của Nhân dân.

Đổi mới tư duy, cách thức điều hành hoạt động theo hướng hiện đại, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, nhanh nhạy để nâng cao chất lượng bài viết, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị tuyên truyền, vừa tạo được sức hấp dẫn với bạn đọc. Tiếp tục đẩy mạnh cồng tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và TP; nêu gương người tốt, việc tốt, góp phần định hướng xã hội, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND TP.

Tập trung khai thác những thế mạnh của Báo về lĩnh vực kinh tế, đô thị; phát triển, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Báo điện tử và Chuyên trang tiếng Anh Hanoitimes, tạo bước đột phá vềcông tác tuyên truyên, thu hút độc giả trong và ngoài nước. Chú trọng việc học hỏi kinh nghiệm từ những cơ quan báo chí khác của T.Ư để vận dụng sáng tạo, đề ra định hướng phát triên riêng, từng bước thực hiện cơ chế tự chủ, phấn đấu đến năm 2019 thực hiện tự chủ hoàn toàn, với mục tiêu phát triển Báo Kinh tế & Đô thị là cơ quan báo chí tiêu biểu hàng đầu của TP.

Tạo điều kiện cho báo Kinh tế & Đô thị tốt hơn

Đối với các kiến nghị, đề xuất, Phó Bí thư Thành ủy nêu rõ: Về đề nghị TP tăng cường chỉ đạo công tác định hướng thông tin, tuyên truyền đối với báo Kinh tế & Đô thị; chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, các doanh nghiệp của TP phối hợp chặt chẽ với Báo trong việc tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước và TP; Quan tâm đến công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các nội dụng tại Chỉ thị 25-CT/TƯ, ngày 21/01/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí.

Về đề nghị TP xem xét phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Báo Kinh tế & Đô thị thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030). Quan tâm chỉ đạo việc thẩm định và phê duyệt Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo đã trình Sở Nội vụ từ tháng 5/2016. Chấp thuận việc triển khai xây dựng Đề án phát triển Báo Kinh tế & Đô thị đến 2021 và định hướng phát triển đến 2030: Đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP phối họp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Quy hoạch sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025 làm cơ sở để xem xét, giải quyết các kiến nghị của Báo.

Về đề nghị TP chấp thuận việc giao cho Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức định kỳ hàng năm 02 hội thảo: Hội thảo thị trường bất động sản mùa xuân Hà Nội; Hội thảo kinh tế mùa thu Hà Nội và một số hội thảo chuyên đề. Đề nghị lãnh đạo TP dành thời gian tham gia các cuộc giao lưu trực tuyến trên báo Kinh tế và Đô thị điện tử về những vấn đề nóng được dư luận Nhân dân Thủ đô quan tâm: Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND TP hướng dẫn Báo Kinh tế & Đô thị xây dựng Kế hoạch, đảm bảo việc tổ chức mang lại hiệu quả thiết thực.

Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của TP tiếp tục triển khai việc mua báo Đảng, chính quyền theo quy định, phục vụ mục đích tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, những giải pháp của Thành ủy, UBND TP trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng thời báo Kinh tế & Đô thị cần tiếp tục đổi mới, cập nhật đầy đủ, kịp thòi các thông tin mang tính thòi sự, từng bước nâng cao chất lượng tin bài, đáp ứng tối đa nhu cầu người đọc.

Đề nghị TP có chủ trương và ý kiến chỉ đạo việc triển khai phương án xây dựng mới hoặc cải tạo trụ sở Báo Kinh tế & Đô thị tại địa chỉ 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Có ý kiến bằng văn bản với UBND TP Hồ Chí Minh và UBND TP Đà Nẵng về việc tạo điều kiện cho báo Kinh tế & Đô thị thuê dài hạn nhà, đất để 02 văn phòng đại diện của Báo ổn định địa điểm làm việc: Đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện tác nghiệp cho báo Kinh tế& Đô thị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.