Đưa đời sống văn hóa cơ sở rộng mở, có chiều sâu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 28/8, tại buổi kiểm tra về kết quả thực hiện Chương trình 04 "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011 - 2015" ở Sở VHTT&DL Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đánh giá cao những kết quả Sở VHTT&DL đạt được trong Chương trình 04 dù phải thực hiện khối lượng công việc phong phú, đa dạng, chứa đầy khó khăn, phức tạp.

Kinhtedothi - Chiều 28/8, tại buổi kiểm tra về kết quả thực hiện Chương trình 04 "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011 - 2015" ở Sở VHTT&DL Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đánh giá cao những kết quả Sở VHTT&DL đạt được trong Chương trình 04 dù phải thực hiện khối lượng công việc phong phú, đa dạng, chứa đầy khó khăn, phức tạp.
Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến phát biểu kết luận buổi làm việc
Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra không ít tồn tại, như xây dựng thiết chế, văn minh nơi công cộng... chuyển biến chưa đạt yêu cầu. Công tác quản lý Nhà nước còn hạn chế ở một số vụ việc liên quan đến đình chùa, quảng cáo rao vặt... và yêu cầu Sở sớm tìm hiểu rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể, trong đó giao trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên để nâng cao hiệu quả công việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần