Đua nhau mua iPhone làm quà tặng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo tiết lộ của nhân viên bán hàng mạng di động VinaPhone và Viettel - mua iPhone làm quà tặng đang trở thành mốt thời thượng, tại nhiều tỉnh thành.

KTĐT - Theo tiết lộ của nhân viên bán hàng mạng di động VinaPhone và Viettel - mua iPhone làm quà tặng đang trở thành mốt thời thượng, tại nhiều tỉnh thành.

Không quá đắt lại được tiếng là hợp thời, bắt kịp xu thế, iPhone 3GS và iPhone 4 được nhiều người săn lùng làm quà tặng trong ngày Phụ nữ VN 20/10.

Cách đây 2 ngày, anh Dũng lái xe của một sếp tổng chuyên ngành xây dựng đã phải chạy đôn chạy đáo hết cửa hàng của Viettel lại đến VinaPhone để cố lùng mua iPhone 4. Sếp tổng yêu cầu, anh phải tìm mua cho kỳ được 2 chiếc iPhone 4 để ông dùng làm quà tặng cho phu nhân của một đối tác làm ăn.

Mất gần 2 giờ đồng hồ dạo qua các trang bán hàng qua mạng, rồi mục sở thị tại các đại lý, đến tận 5h ngày 18/10, anh mới mua được 2 chiếc iPhone 4 loại 32GB, theo đúng ý sếp. Giá mỗi chiếc iPhone 4 là 18,9 triệu đồng, kèm theo một số phụ kiện như bao da, giấy bọc màn hình chống xước... Sau đó, anh lại mất khoảng 45 phút nữa chờ cài đặt các chương trình trò chơi, nhạc, từ điển ebook... "Chiều qua, sếp cho gói ghém cẩn thận, tết nơ hoa để gửi tặng cho đối tác. Ông tỏ ra rất hài lòng và cho rằng đây là món quà độc đáo trong bối cảnh iPhone đang sốt", anh Dũng nói.

Theo anh Dũng quà tặng công nghệ thường dễ mua hơn những vật dụng khác. Chẳng hạn nước hoa, đồng hồ hay túi xách... mỗi người có một gu khác nhau, còn các sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy ảnh... thì cứ sản phẩm nào hot là được ưa chuộng. "Ra các cửa hàng kinh doanh điện thoại mới thấy iPhone 'hot' thật. Người thì bảo mua iPhone 3GS tặng cho vợ, anh thì nói tặng bạn gái. Có người nằng nặc trả thêm tiền để có được iPhone 4 vợ tương lai đang rất kết", anh Dũng nói.

Mấy năm trước, cứ dịp lễ như 8/3, 20/10 hay Tết, chị Vân, trợ lý giám đốc một doanh nghiệp có trụ sở tại Láng Hạ, Hà Nội lại căng đầu nghĩ ra các món quà độc đáo để sếp tổng đi đối ngoại. Những món quà đắt tiền như bút Parker, ví Chanel, nước hoa, hay túi Louis Vuitton giá hàng nghìn đôla đều được chị đưa vào danh sách quà tặng. Nhưng để người được tặng gật gật cái đầu, chị đều phải mất công lọ mọ tìm hiểu đặc tính từng người một để sắp xếp ai sẽ tặng nước hoa, sản phẩm giành cho quý bà hay quý cô. Rồi màu sắc, kiểu dáng có phù hợp với đối tác của sếp... "Nói chung, mua hàng hiệu như đánh bạc, tốn kém, mất thời gian mà lại không biết người nhận có hiểu được giá trị", chị Vân than thở.

Năm nay, cùng với cơn sốt iPhone trên toàn thế giới, ngay từ đầu tháng 10, chị đã đề xuất với sếp sẽ quy quà tặng ra "trái táo khuyết" để tặng cho đối tác, bạn hàng nữ trong ngày 20/10. Trong phương án quà tặng của chị, quà tặng sẽ được căn cứ tùy theo mức độ thân mật, cần thiết và xã giao. Nếu chỉ đơn thuần là bạn hàng thì quà tặng sẽ là thẻ massage, thẻ mua hàng, nước hoa, mỹ phẩm. Còn những người đặc biệt quan trọng như phu nhân sếp lớn, đối tác truyền thống... sẽ được quy về iPhone. Thời thượng nhất là iPhone 4 còn nếu cháy hàng thì chuyển phương án sang iPhone 3GS. Các mẫu iPhone được chị Vân chọn làm quà đều là 32GB phiên bản quốc tế.

Các sếp cũng thuộc hàng tân tiến hơn cả, thay vì dẫn "bồ" đến các hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, hàng hiệu đắt tiền, họ chỉ cần gửi một tin nhắn nho nhỏ rằng: "Nàng thích iPhone 4 hay 3". Và, bao giờ cũng vậy, nàng lại nhẹ nhàng, thẽ thọt: "Ba hay 4 đều được, cứ anh thích là em ok liền", anh Vinh, sếp một doanh nghiệp cổ phần ở Hà Nội tỏ ra khá am hiểu về mối quan hệ giữa đàn bà và "nàng táo khuyết".

Ông cũng vừa tậu một cặp iPhone 4 loại 16GB thông qua mối quen để "tặng nàng một cái, chiếc khác để dùng". Chiếc iPhone 4 được ông kẹp trong gói chocolate ngọt ngào cùng nụ hoa hồng đỏ tặng người đẹp trong tối qua.

Theo tiết lộ của nhân viên bán hàng mạng di động VinaPhone và Viettel - mua iPhone làm quà tặng đang trở thành mốt thời thượng, tại nhiều tỉnh thành. So với các quà tặng khác như rượu ngoại, đồng hồ, túi xách... giá trị iPhone gần như tương đương nhưng lại dễ khiến người được tặng hài lòng. Chưa hết, giá trị sử dụng của nó cũng cao hơn vì ai cũng có thể dùng được.

Chính vì thế, nhiều người sau khi chờ trái táo 4 không được đã quyết định tậu iPhone 3GS màu trắng để làm quà tặng vợ hoặc bạn gái trong ngày Phụ nữ Việt Nam 2010. "Có ít nhất 6 anh bạn thân của tôi đã gọi điện đề nghị được mua iPhone 4 để tặng vợ hoặc bạn gái dịp sinh nhật và 20/10. Tất nhiên, chúng tôi không có hàng nên yêu cầu này đã không được đáp ứng", nhân viên một mạng di động cho biết thêm.

Chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm xách tay cũng ghi nhận số lượng người tìm mua iPhone tăng vọt trong mấy ngày qua. Việc nhà mạng hết hàng, cùng với nhu cầu tăng lên đã khiến nhiều cửa hàng đột ngột tăng giá bán. Trong sáng nay, mỗi chiếc iPhone 4 đã tăng thêm vài trăm nghìn đồng, sau khi đã giảm giá trong mấy ngày trước.

Hiện iPhone 4 loại 32GB được chào bán với giá trên 19 triệu đồng, trong khi chiều qua, giá sản phẩm này là 18,8 triệu đồng. Còn iPhone 4 loại 16GB phiên bản quốc tế giá tăng từ 16,9 lên 17,2-17,5 triệu đồng. "Chuyện khách hàng mua iPhone 4 để làm quà tặng dịp 20/10 là có thật. Đây là một trong số những yếu tố đẩy giá bán tăng thêm vài trăm nghìn đồng so với trước", chỉ một cửa hàng kinh doanh iPhone trên đường Thái Hà, nhận xét.