Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh:

Đưa ra xét xử vụ án tham ô tài sản tại Bệnh viện TP Thủ Đức

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Số tiền bị cáo Nguyễn Minh Quân, nguyên Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chiếm đoạt là 103,6 tỷ đồng thông qua việc dùng các công ty “sân sau” đấu thầu các gói mua sắm trang thiết bị y tế.

Sáng nay 29/11, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (SN 1973, nguyên Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh) cùng 8 đồng phạm.

Theo đó, Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH TMDV-SX Nguyễn Tâm) bị xét xử 2 tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”.

Nguyễn Minh Quân (bên trái) và Nguyễn Văn Lợi thời điểm bị bắt. (Ảnh: Bộ Công an)
Nguyễn Minh Quân (bên trái) và Nguyễn Văn Lợi thời điểm bị bắt. (Ảnh: Bộ Công an)

6 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện TP Thủ Đức và doanh nghiệp cùng bị xử tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh (cùng là nguyên Phó Giám đốc), Ngô Trương Ngọc Bích (nguyên Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế), Đặng Thị Hiên (nguyên Kế toán trưởng), Nguyễn Huy Việt (nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế) và Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Hải Đăng).

Đối với bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ Quân) bị xét xử tội “Rửa tiền”. Theo cáo trạng, trong quá trình giữ chức Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, ông Nguyễn Minh Quân chỉ đạo ông Nguyễn Văn Lợi (người làm thuê cho vợ chồng ông Quân) lập 4 công ty “sân sau”, gồm: Công ty TNHH TMDV-SX Nguyễn Tâm do Lợi đại diện pháp luật; Công ty TNHH Thanh Vương Sài Gòn do Đồng Thị Xuân Thu (vợ Lợi) đứng tên; Công ty TNHH Dược phẩm Trung Dung do Phạm Thị Bích Chi là kế toán Công ty TNHH TMDV-SX Nguyễn Tâm đứng tên; Công ty TNHH Ngọc Đạo giao cho Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ ông Quân) làm đại diện pháp luật.

Cả 4 công ty “sân sau” được lập ra nhằm mục đích tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức; ký hợp đồng khống, mua bán lòng vòng giữa các công ty nhằm nâng giá trị máy móc, thiết bị y tế cao hơn giá thị trường.

Để đạt được mục đích, Nguyễn Minh Quân chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền thông đồng với Nguyễn Văn Lợi lập và hoàn thiện việc hợp thức hồ sơ đấu thầu, ấn định cho các công ty “sân sau” của ông Quân trúng 27 gói thầu theo giá đã nâng khống, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 103,6 tỷ đồng.

Sau khi bệnh viện thanh toán 103,6 tỷ đồng, Quân chỉ đạo Lợi rút và chuyển vào nhiều tài khoản mang tên Lợi (do Quân sử dụng) và tài khoản của bà Diễm cùng tài khoản Công ty TNHH Ngọc Đạo để chiếm đoạt, sau đó mua bất động sản, biệt thư, ô tô…

Đối với 6 lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện TP Thủ Đức, dù biết các công ty tham gia đấu thầu là doanh nghiệp “sân sau” của ông Quân nhưng vẫn thực hiện hành vi gian dối để các công ty nêu trên trúng thầu. Tòa cũng triệu tập 38 tổ chức, cá nhân với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên xử.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 1/12.

 

Bệnh viện TP Thủ Đức tiền thân là Trung tâm Y tế quận Thủ Đức, sau đó là Bệnh viện quận Thủ Đức thuộc quản lý của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

Từ năm 2016-2020, bệnh viện tổ chức đấu thầu 31 gói mua sắm trang thiết bị y tế. Trong đó có 27/28 gói thầu nhóm công ty “sân sau” của Nguyễn Minh Quân trúng thầu, đã phê duyệt kết quả và đã thanh toán với số tiền 346,3 tỷ đồng. Tổng thiệt hại của 27 gói thầu được định giá trên 81,2 tỷ đồng.

Liên quan đến bị cáo Nguyễn Minh Quân, khi bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác minh những sai phạm trong đấu thầu, sợ bị trách nhiệm hình sự nên Quân đã thông qua một số người, trong đó có cả cán bộ công an, luật sư, nhà sư…, tìm cách giúp Quân không bị vướng vòng lao lý.

Tuy nhiên việc “chạy án” không thành, ngày 6/11/2021 Nguyễn Minh Quân bị khởi tố và bị bắt tạm giam nên mới tố cáo 6 người đã nhận của Quân 3,7 triệu USD. Tháng 9/2022, TAND TP Hà Nội đã xét xử 6 bị cáo nhận tiền từ Quân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Môi giới hối lộ”.