Đưa tin sai về nạn móc túi ở Hà Nội, 5 báo điện tử bị phạt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các tờ báo điện tử này gồm: Thanh Niên, Infonet, Tiền Phong, Tri thức trực tuyến và Một thế giới.

Theo thông tin từ Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ này vừa ra quyết định xử phạt hành chính với 5 tờ báo điện tử vì đã đăng tải thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh và du lịch Hà Nội qua bài viết : "Hà Nội đứng vào Top 10 thế giới về ... nạn móc túi".

Trong đó, Thanh Niên bị phạt 15 triệu đồng, các tờ Infonet, Tiền Phong và Tri thức trực tuyến cùng bị phạt mức 10 triệu đồng, còn Một thế giới bị phạt 6 triệu đồng.

Thanh tra Bộ cho biết, hình phạt đã được giảm nhẹ do các báo điện tử này đã kịp thời gỡ bỏ ngay tin, bài khi phát hiện ra sai sót và thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định. Đồng thời ban biên tập các báo cũng đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính.