Đưa xã Yên Bài trở thành điểm đến du lịch cộng đồng vùng dân tộc
Kinhtedothi - Ngày 31/10, đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội do ông Nguyễn Sỹ Trường - Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với xã Yên Bài về kết quả thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường thăm không gian bảo tồn văn hoá Mường.
Đề xuất gần 900 tỷ đồng phát triển xã Yên Bài
Xã Yên Bài được hình thành trên cơ sở sáp nhập diện tích tự nhiên và dân số của hai xã: Vân Hoà, Yên Bài thuộc huyện Ba Vì cũ. Xã có nhóm dân tộc chính là dân tộc Kinh và dân tộc Mường, trong đó, dân tộc Mường chiếm khoảng 45% tổng dân số.
Chủ tịch UBND xã Yên Bài Nguyễn Văn Tùng cho biết, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo; chú trọng phân cấp, uỷ quyền hợp lý, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo.
UBND xã đã thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp diễn ra đúng quy định của pháp luật.
Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội làm việc với xã Yên Bài.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Tùng, trên địa bàn xã Yên Bài hiện có hơn 200 homestay, điểm lưu trú. Hiện, địa phương đang đẩy mạnh quy hoạch, đầu tư xây dựng; từng bước hình thành các hoạt động du lịch, gắn với bảo tồn văn hoá đồng bào dân tộc Mường.
Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội xã Yên Bài, chính quyền địa phương đã nghiên cứu, rà soát và đề xuất nhu cầu đầu tư các dự án với tổng kinh phí gần 900 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 - 2030. Xã mong muốn Sở Dân tộc và Tôn giáo quan tâm, đề xuất bổ sung thêm nguồn lực để địa phương phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn văn hoá dân tộc Mường.
Tháo gỡ khó khăn, đánh thức tiềm năng
Với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã Yên Bài đã được thự hiện tương đối hiệu quả. Đặc biệt, việc triển khai và hoàn thành các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đã góp phần quan trọng thay đổi đời sống người dân.
Trên cơ sở tham quan thực tế, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đánh giá, xã Yên Bài có tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển kinh tế, nhất là du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hoá đồng bào dân tộc Mường. Vấn đề là cần “đánh thức” tiềm năng cho vùng đất Yên Bài.
Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội thăm mô hình kinh tế tại xã Yên Bài.
Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng cho biết, hiện đơn vị đang được giao xây dựng đề án phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hoá truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Do đó, đề xuất xã nghiên cứu định hướng, đề xuất Sở để đưa vào đề án tổng thể, tham mưu TP bố trí nguồn vốn triển khai trong giai đoạn tới.
“Sở sẽ phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu xây dựng và triển khai đề án phát triển du lịch để đưa xã Yên Bài trở thành một điểm đến du lịch cộng đồng ở vùng dân tộc miền núi của Thủ đô…” - ông Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh.
Đối với các nội dung đề xuất của xã Yên Bài, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp, để đưa vào các kế hoạch, đề án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, để UBND TP Hà Nội bố trí vốn đầu tư.
Trích dẫn
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, xã Yên Bài được UBND TP Hà Nội bố trí hơn 224 tỷ đồng để thực hiện 18 dự án. Đến nay, địa phương đã giải ngân đạt khoảng 87,2% tổng nguồn vốn.

Xã Yên Bài: cổng trường không thể là “điểm đen” giao thông
Kinhtedothi - Ngày 15/9, Công an xã Yên Bài phối hợp với Trường THCS TTNC Bò và Đồng cỏ Ba Vì tổ chức Lễ ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).
Xây dựng xã Yên Bài phát triển kinh tế nhanh và bền vững, toàn diện
Kinhtedothi - Sáng 14/8, Đảng bộ xã Yên Bài (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của địa phương mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Vân Hòa, Yên Bài (huyện Ba Vì cũ) và một phần diện tích và dân số của xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất cũ).

Công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự xã Yên Bài
Kinhtedothi – Chiều 30/6 tại hội trường UBND xã Yên Bài, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội Đào Thịnh Cường dự buổi lễ và trao các Quyết định về tổ chức bộ máy xã Yên Bài theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.






