Đức dự kiến doanh số ôtô đạt 2,9 triệu chiếc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mức giảm dự kiến 23% so với năm ngoái được đưa ra trong bối cảnh trái ngược với hoạt động xuất khẩu ôtô tăng mạnh của Đức sang những nền kinh tế đang nổi như Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ.

KTĐT - Mức giảm dự kiến 23% so với năm ngoái được đưa ra trong bối cảnh trái ngược với hoạt động xuất khẩu ôtô tăng mạnh của Đức sang những nền kinh tế đang nổi như Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo VDA ngày 2/11, doanh số xe mới của Đức dự kiến sẽ đạt mức 2,9 triệu chiếc trong năm nay, cao hơn chút ít so với dự báo trước đây nhưng lại giảm đáng kể so với năm 2009.

Mức giảm dự kiến 23% so với năm ngoái được đưa ra trong bối cảnh trái ngược với hoạt động xuất khẩu ôtô tăng mạnh của Đức sang những nền kinh tế đang nổi như Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ.

Năm 2009, mức trợ giá đổi xe cũ lấy xe mới ở Đức đã giúp làm tăng doanh số trong nước bất chấp nền kinh tế sụt giảm.

Chủ tịch VDA Martin Wissmann nói: “Ngành công nghiệp ôtô của Đức đang thoát khỏi khủng hoảng nhanh hơn chúng tôi dự kiến. Vì vậy, chúng tôi nâng triển vọng cho thị trường nội địa lên.”

VDA cũng dự báo mức tăng trưởng xuất khẩu 21% trong năm nay./.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần