Đức trả người di cư về Áo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đức đã gửi trả một lượng người di cư ngày càng tăng về Áo kể từ đầu tháng, cảnh sát Áo cho biết.

Đức đang gửi trả người di cư về Áo.
Đức đang gửi trả người di cư về Áo.
Nhiều người không có giấy tờ hợp lệ trong khi những người khác không muốn đăng ký xin tị nạn Đức, mà tại các quốc gia khác, đăc biệt là các nước bắc Âu ở bán đảo Scandinavia. Phần lớn những người bị trả về Áo không phải người Syria mà từ Afghanistan, Morocco và Algeria.
Số người bị trả lại đã tăng từ 60 đến 200 người/ngày kể từ đầu năm nay, David Furtner - phát ngôn viên của cảnh sát Áo cho biết.

Tuần trước, Thụy Điển, một điểm đến trong mơ của nhiều người di cư đã bắt đầu kiểm soát những người đến nước này từ Đan Mạch, nhằm hạn chế dòng chảy di cư đến Thụy Điển.

Trước đó, một báo cáo chính thức cho biết những nghi phạm tấn công phụ nữ ở trung tâm Cologne vào đêm giao thừa năm mới phần lớn là người di cư, chủ yếu từ Bắc Phi và Ả Rập.

Trong đó, 14 nghi phạm từ Morocco và Algeria. 9 người khác có thể là người nhập cư bất hợp pháp.

Quy mô của vụ tấn công phụ nữ ở Cologne và các thành phố khác tại Đức đã gây choáng váng cho người dân tại đây. Hơn 500 khiếu nại hình sự đã được đệ trình, 40% trong đó là các cáo buộc tấn công tình dục.

Trong năm 2015, khoảng 1,1 triệu người tị nạn tới Đức.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần