Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dùng công nghệ ADN để xác định danh tính nàng Mona Lisa

Kinhtedothi - Các chuyên gia giám định bằng ADN Giorgio Gruppioni và Antonio Moretti cùng với một nhóm các nhà khoa học người Italy khác sẽ lấy các mẫu này vào ngày 29/4 tới.
Theo ANSA, các chuyên gia Italy sẽ lấy các mẫu ADN từ thi hài các thành viên gia đình bà Lisa Gherardini del Giocondo để xác định xem liệu nhân vật được thể hiện trong bức tranh nàng Mona Lisa của thiên tài Leonardo da Vinci có đúng là người phụ nữ đã sống ở miền Trung Italy trong thế kỷ 16 hay không.

Các mẫu ADN này được lấy từ hầm mộ của gia đình del Giocondo trong nhà thờ Santissima Anunziata ở thành phố Florence, miền Trung Italy, trong đó có mộ của bà Lisa, chồng bà là Francesco Gherardini, một nhà buôn nổi tiếng vào thế kỷ 16, và các con của họ. 
Một phần bức tranh nàng Mona Lisa. (Nguồn: Wikipedia)
Một phần bức tranh nàng Mona Lisa. (Nguồn: Wikipedia)
Các chuyên gia giám định bằng ADN Giorgio Gruppioni và Antonio Moretti cùng với một nhóm các nhà khoa học người Italy khác sẽ lấy các mẫu này vào ngày 29/4 tới.

Hiện tại, họ đang xem xét các mẩu xương thu được trong một nhà tu kín ở Florence, nơi bà Lisa Gherardini đã qua đời vào năm 1542, ở tuổi 63. Bà được cho là hình mẫu của nhân vật Mona Lisa trong bức tranh bất hủ của Leonardo da Vinci, hiện được trưng bày trong Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp và thu hút 6 triệu lượt khách đến xem mỗi năm.

Các đoạn xương này được lấy từ mộ của bà Lisa Gherardini trong đợt khai quật mộ bà vào năm 2012 để xác định xem liệu chúng có đến từ thời kỳ mà người đã làm mẫu cho Leonardo da Vinci đã sống hay không. 

ADN của các đoạn xương này sẽ được đem ra so sánh với mẫu ADN của 5 người con của vợ chồng bà Gherardini. Nếu thấy trùng khớp, có thể khẳng định rằng, người phụ nữ được da Vinci vẽ trong bức tranh Mona Lisa chính là Lisa Gherardini del Giocondo. 

Cho đến nay, không có nhiều các nguồn sử liệu liên quan đến cuộc đời của Lisa Gherardini. Tuy nhiên, người ta biết rằng bà Lisa được sinh ra ở Florence, lấy ông Francesco, lúc ấy đã rất giàu có, vào năm 1495, khi bà mới 16 tuổi. Họ có với nhau 5 người con và sống trong một ngôi nhà ở trung tâm Florence.

Như rất nhiều các nhà buôn và quý tộc thời đó, ông Giocondo là người yêu nghệ thuật và theo nhà viết sử nghệ thuật Giorgio Vasari, chính ông đã thuê Leonardo da Vinci vẽ bức chân dung vợ ông. 

Tuy nhiên, theo các nhà lịch sử nghệ thuật, do di chuyển quá nhiều, da Vinci đã mất rất nhiều năm để vẽ bức tranh và có thể đã hoàn thành vào năm 1516 ở Pháp, 3 năm trước khi ông qua đời. 

Năm 2005, một chuyên gia của trường đại học Heidelberg, Đức, đã phát hiện ra dòng ghi chú trong một văn bản viết vào năm 1503, rằng Leonardo da Vinci đang vẽ một bức chân dung về nàng Lisa del Giocondo. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể được khẳng định bằng thực tế khoa học sau khi có kết quả xét nghiệm ADN của các chuyên gia Italy.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

20 Jan, 03:53 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ