Ứng phó áp thấp nhiệt đới, Hải Phòng dừng hoạt động bến phà Gót

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành giao thông vận tải Hải Phòng vừa có Thông báo 243 về việc ứng phó, phòng chống áp thấp nhiệt đới.

Dừng hoạt động bến phà qua biển để phòng chống áp thấp nhiệt đới
Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành giao thông vận tải Hải Phòng yêu cầu dừng mọi hoạt động của bến phà Gót và phà Dương Áo trước 12 giờ ngày 23/7/2021 cho đến khi kết thúc đợt áp thấp nhiệt đới.
Giao Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng khẩn trương thông báo cho các chủ bến cảng, chủ các phương tiện vận tải đường thủy nội địa diễn biến thời tiết nguy hiểm; hướng dẫn nơi neo đậu, trú tránh an toàn; ban hành lệnh cấm các phương tiên vận tải đường thủy nội địa xuất bến trong thời gian xảy ra áp thấp nhiệt đới.
Các đơn vị, thành viên Ban Chỉ huy theo dõi bám sát tình hình diễn biến thời tiết nguy hiểm; thông tin cảnh báo kịp thời tới người dân để chủ động phòng tránh, thực hiện các phương án đảm bảo an toàn. Chủ động chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó thời tiết nguy hiểm, đảm bảo các kênh liên lạc để nắm bắt thông tin và phương hướng triển khai kịp thời, hiệu quả.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ ngày 23/7, áp thấp nhiệt đới đang ngay trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam. Đến 10 giờ sáng mai, áp thấp nhiệt đới cách Nam Định khoảng 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam sau theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 10 - 15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.