Dùng kìm điện cắt mái tôn nhà dân để trộm cắp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tượng chuẩn bị kìm điện và đồ nghề sau đó trèo lên mái tôn cửa hàng tạp hóa, cạy mái tôn chui xuống dưới lấy trộm tài sản. Khi đang mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

 
Đối tượng Dũng tại cơ quan công an.
Đối tượng Dũng tại cơ quan công an.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn (Công an TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại tổ 4 thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Trước đó, khoảng 2h sáng 31/7, Công an thị trấn Sóc Sơn phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Sóc Sơn tuần tra, mật phục phòng chống trộm cắp tài sản ban đêm. Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, trú tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn) đang có hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng do anh Nguyễn Á Đ. (SN 1983, làm chủ).

Qua đấu tranh, tại cơ quan công an, đối tượng Dũng khai nhận, khoảng 23h đêm 30/7, Dũng chuẩn bị kìm điện, 1 sợi dây dài khoảng 1,5m, với mục đích đi trộm cắp tài sản. Khi đến thị trấn Sóc Sơn, đối tượng đã trèo lên mái tôn cửa hàng của anh Nguyễn Á Đ., dùng kìm cạy mái tôn chui xuống dưới lấy trộm được 23 cây thuốc lá các loại và một số hàng hóa khác. Dũng mang thùng cát tông chứa tài sản vừa trộm cắp được đi tiêu thụ thì bị Công an kiểm tra bắt giữ. 

Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần