Dựng sân khấu, khán đài 5.000 chỗ cho khai mạc Festival Về miền Quan họ 2023

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo Ban Tổ chức Festival Về miền Quan họ 2023, sân khấu và khán đài 5.000 chỗ ngồi đã hoàn thành lắp dựng, sẵn sàng cho chương trình khai mạc Festival Về miền quan họ 2023.

Ngày 22/2, Ban Tổ chức Festival Về miền Quan họ 2023 họp rà soát công tác chuẩn bị.

Chương trình khai mạc Festival “Về miền Quan họ - 2023” diễn ra vào 20 giờ ngày 25/2 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP Bắc Ninh).
Chương trình khai mạc Festival “Về miền Quan họ - 2023” diễn ra vào 20 giờ ngày 25/2 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP Bắc Ninh).

Festival “Về miền Quan họ - 2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh sẽ khai mạc vào tối ngày 25/2 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP Bắc Ninh). Festival diễn ra với 3 hoạt động chủ đạo và gần 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao tại TP Bắc Ninh và các huyện, TP trong tỉnh.

Đến nay, một số hoạt động đã diễn ra như: Triển lãm sinh vật cảnh, Hội thi hát Dân ca Quan họ, Hội Báo Xuân... Về chương trình khai mạc Festival đã hoàn thành lắp dựng sân khấu và khán đài 5.000 chỗ ngồi phục vụ khán giả; triển khai tổ chức tập luyện, hợp luyện chương trình nghệ thuật theo kế hoạch; phát hành giấy mời tổng duyệt chương trình khai mạc vào 19 giờ 30 ngày 23/2 tại khu vực sân khấu chính. Sở VHTT&DL Bắc Ninh đã kết nối, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp chương trình khai mạc trên sóng VTV1.

Các ngành, thành viên Ban Tổ chức Festival đã triển khai chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cơ sở vật chất liên quan công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị; sẵn sàng lực lượng làm công tác giữ gìn ANTT; bảo đảm nguồn điện; rà phá bom mìn; phòng chống cháy nổ.

Tại cuộc họp, các Sở, ngành báo cáo rà soát công tác triển khai nhiệm vụ và đề xuất tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp chuẩn bị; thảo luận phương án bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát vé, phân luồng giao thông, bố trí địa điểm trông giữ xe, tăng cường vệ sinh môi trường.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sở, ngành, đơn vị; thống nhất với kế hoạch và tiến độ triển khai các hoạt động; giao TP Bắc Ninh chuẩn bị tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, khảo sát vị trí lắp đặt nhà vệ sinh di động bảo đảm mỹ quan; giao Điện lực bổ sung máy biến áp, đáp ứng đủ công suất bảo đảm các hoạt động diễn ra trơn tru, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng đề nghị các sở, ngành tiếp tục chủ động, linh hoạt trong xử lý triển khai nhiệm vụ, đồng thời phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, sẵn sàng kế hoạch, phương án dự phòng cho các tình huống phát sinh.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần