Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dừng thu phí tác quyền “Tiến quân ca”

Kinhtedothi - Chiều ngày 25/8, Bộ VHTT&DL đã phát đi công văn hỏa tốc gửi Trung tâm bản quyền âm nhạc Việt Nam yêu cầu dừng thu phí bản quyền tác phẩm “Tiến quân ca”.
Trong công văn, Bộ VHTT&DL đã nêu rõ: Năm 2010, bà Nghiêm Thúy Băng – vợ cố nhạc sĩ Văn Cao có thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ VHTT&DL được hiến tặng tác phẩm “Tiến quân ca” cho công chúng, Đảng, Quốc hội và Nhà nước. Chính vì đại diện gia đình đã hiến tặng, hơn nữa cũng là tâm nguyện của cố nhạc sĩ khi còn sống nên Bộ VHTT&DL yêu cầu Trung tâm bản quyền âm nhạc Việt Nam dừng thu tác quyền âm nhạc với tác phẩm “Tiến quân ca”.
Bản nhạc “Tiến quân ca”
Bản nhạc “Tiến quân ca”

Trước khi ra văn bản, ngày 25/8, Thanh tra Bộ VHTT&DL và Cục Bản quyền tác giả đã làm việc và thông báo cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam để đưa ra những thông tin yêu cầu dừng thu tác quyền này.

Trước đó đã có nhiều cơ quan báo chí phản ánh về việc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thu tiền bản quyền tác phẩm âm nhạc Tiến quân ca của cố nhạc sĩ Văn Cao trong chương trình Hát mãi khúc quân hành ngày 15/8/2015 tại Nhà hát Tuổi Trẻ và chương trình Tự hào tổ quốc tôi ngày 17/8/2015 tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa Hà Nội. Đây là hai chương trình hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Việt Nam và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự kiện thu tác quyền âm nhạc tác phẩm “Tiến quân ca” đã gặp phải nhiều luồng dư luận phản ứng, khiến Thanh tra Bộ VHTT&DL phải vào cuộc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ