Dừng tính năng tạo ảnh AI của Gemini
Công cụ tạo ảnh của Google được ra mắt từ đầu tháng 2 thông qua Gemini sau khi đổi tên từ Bard. Google đang cố gắng bắt kịp OpenAI trong cuộc chạy đua AI tạo sinh.

Tuy nhiên, mới đây người dùng đã phản ánh về việc công cụ của hãng đã tạo ra hình ảnh không đúng về nhân vật lịch sử (George Washington- Tổng thống đầu tiên của Mỹ bị coi là người da màu). Do đó, Google đã quyết định dừng tính năng tạo hình ảnh AI của Gemini.
Theo Giám đốc cấp cao của Gemini tại Google thì công cụ AI của hãng có thể tạo ra nhiều ảnh con người với sắc tộc khác nhau. Tuy nhiên, công cụ vẫn còn nhược điểm và hãng vẫn đang nỗ lực cải thiện nhằm sớm khôi phục tính năng này.
Vào hồi tháng 2/2023, khi Google công bố chatbot Bard, công cụ AI cũng chia sẻ thông tin không chính xác trong video khiến cổ phiếu hãng tụt giảm 9%.

Phải mất phí để sử dụng trợ lý ảo Bard của Google
Kinhtedothi - Mới đây, một số nguồn tin tiết lộ về tính năng gói dịch vụ có trả phí của trợ lý ảo Bard. Có vẻ như Google sẽ sớm thay thế chức năng Google Assistant trên các thiết bị Google và Android.

Gần 1.000 nhân viên Google bị sa thải
Kinhtedothi - Mới đây, Google cho biết khoảng 1.000 nhân viên làm việc trong nhóm trợ lý kỹ thuật số, phần cứng và kỹ thuật sẽ bị sa thải.

Đầu tư vào AI giúp doanh thu Microsoft và Google gia tăng
Kinhtedothi - Theo kết quả kinh doanh của Microsoft và Google, dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) giúp thúc đẩy doanh thu hiệu quả.