Dùng xe đeo biển số giả chở động vật hoang dã trái phép

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 18h10 ngày 6-11, trạm Kiểm soát giao thông (KSGT) Tùng Diễn, CAT Lạng Sơn nhận tin báo của nhân dân về việc có một chiếc xe ô tô mang BKS 80B - 68.. chở động vật hoang dã trái phép, đang chạy trên tuyến quốc lộ 1A, hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Trạm KSGT Tùng Diễn đã bố trí 2 tổ công tác triển khai phương án bắt giữ. Tại km 70 - quốc lộ 1A, lực lượng công an phát hiện có 1 chiếc xe ô tô Toyota Camry màu đen, BKS 31A - 65.., nghi vấn lái xe đã thay biển số khác, tổ công tác đã bám theo và phát lệnh chốt chặn tại km 47 - Quốc lộ 1A để kiểm tra.  Khi nhận tín hiệu dừng xe, chiếc ô tô này đã không chấp hành, vội vã quay đầu chạy về hướng Hà Nội chạy thoát.

Đến 19h cùng ngày, tổ công tác của Trạm KSGT Tùng Diễn tiếp tục phát hiện chiếc xe mang BKS 24N - 87.. có đặc điểm giống chiếc xe bỏ chạy lúc chiều đã truy đuổi, nhưng lái xe tiếp tục bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Qua  hơn 10 km đường quốc lộ 1, tổ công tác đã chặn được chiếc xe ô tô này nhưng tài xế manh động cho xe lùi thẳng vào lực lượng truy đuổi hòng tẩu thoát, buộc tổ công tác phải nổ súng cảnh cáo và bắn thủng lốp xe 24N - 87... nhưng lái xe đã mở cửa chạy thoát. Đối tượng ngồi ghế phụ lái bị bắt giữ khai tên Lê Anh Đức, SN 1983, trú tại khối 7 - Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Lái xe bỏ chạy tên Hùng. Hai đối tượng đang vận chuyển tê tê từ Hà Tĩnh, với ý định mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Trên đường đi, bọn chúng liên tục thay biển số giả để tránh bị phát hiện.

Trạm KSGT Tùng Diễn đã bàn giao đối tượng, tang vật gồm 450 kg tê tê đông lạnh đựng trong túi nilon; chiếc xe ô tô cùng 4 bộ biển số xe ô tô cho Hạt kiểm lâm huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) xử lý theo pháp luật.