Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Dừng xét tuyển tổ hợp C00: Bộ GD&ĐT chỉ đạo “nóng”

Kinhtedothi – Trước sự việc một số trường đại học đột ngột dừng xét tuyển tổ hợp C00 tại kỳ tuyển sinh đại học 2025, Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo “nóng”, hướng tới việc bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Các trường đại học trần tình

Vài ngày qua, thông tin nhiều trường đại học, trong đó có những trường đầu ngành, có uy tín trong đào tạo lĩnh vực khoa học xã hội đột ngột dừng xét tuyển đại học bằng tổ hợp C00 (văn, sử, địa) ngay trong mùa tuyển sinh 2025 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà giáo, nhà khoa học, phụ huynh và thí sinh.

Thông tin Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn dừng tuyển sinh bằng tổ hợp C00 với 17/28 ngành đào tạo gây chú ý trong dư luận.

Đáng lưu ý, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) có đến 17/28 ngành không tuyển bằng tổ hợp C00. Các trường đại học khác như: Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Đại học Mở Hà Nội… cũng bỏ tổ hợp C00 trong tuyển sinh.

Thay vào đó, các trường này ưu tiên tổ hợp có môn toán hoặc tiếng Anh như: C03 (toán, văn, sử), A07 (toán, sử, địa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), D01 (toán, văn, tiếng Anh), D14 (văn, sử, tiếng Anh) và D15 (văn, địa, tiếng Anh) hay D66 (văn, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh.

Lý giải về việc bỏ tổ hợp C00, đại diện các trường cho rằng, việc này là phù hợp với thực tiễn đào tạo, mục tiêu của trường và các quy định của Bộ GD&ĐT. Theo quy chế tuyển sinh đại học 2025, Bộ không giới hạn số tổ hợp xét tuyển vào một ngành, tổ hợp gồm ít nhất ba môn, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình; trong đó, toán hoặc ngữ văn là bắt buộc.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, việc thay tổ hợp C00 bằng các tổ hợp có môn tiếng Anh dựa trên định hướng đổi mới về các môn thi THPT, theo yêu cầu tuyển sinh của từng ngành và chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Bộ GD&ĐT. Việc tăng cường tiếng Anh còn thực hiện chiến lược quốc tế hóa các chương trình đào tạo nói chung.

Thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Mở Hà Nội chia sẻ: “Trong quá trình đào tạo, trường nhận thấy sự cần thiết phải có những điểm tương đồng nhất định của đầu vào sinh viên. Sau khi tham vấn từ hội đồng khoa học đào tạo, trường quyết định bỏ C00 để dùng các tổ hợp có hai môn toán và văn để phù hợp thực tiễn. Việc xét tuyển bằng các tổ hợp cùng có hai môn toán và văn sẽ giúp đảm bảo công bằng khi quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển của Bộ GD&ĐT”.

Còn đại diện Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay, việc dùng tổ hợp nào để xét tuyển dựa trên cơ sở phân tích kết quả học tập của sinh viên theo từng tổ hợp, phương thức ở các năm trước. Những năm gần đây, trường chỉ tuyển tổ hợp C00 với ngành Lịch sử. Năm nay, trường bỏ tổ hợp này nhưng vẫn dùng các tổ hợp có hai môn văn và sử. Môn địa được thay thế bằng tiếng Anh, toán, tin học hoặc giáo dục kinh tế và pháp luật.

Bộ GD&ĐT yêu cầu điều chỉnh

Nhiều chuyên gia giáo dục và dư luận đều bày tỏ quan điểm không đồng tình về việc dừng đột ngột việc xét tuyển đại học bằng tổ hợp C00 của các trường, vì điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh, gây hoang mang, bức xúc cho thí sinh, phụ huynh, nhất là khi chỉ còn khoảng 20 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ diễn ra.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát và điều chỉnh lại tổ hợp xét tuyển để bảo đảm tính hợp lý, tránh làm mất cơ hội của thí sinh.

Tiếp nhận thông tin, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, đã yêu cầu các trường rà soát và điều chỉnh lại tổ hợp xét tuyển cho hợp lý, tránh làm mất cơ hội xét tuyển của thí sinh. “Sau khi điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, các trường phải sớm thông tin tới thí sinh và giải trình với xã hội. Dù các trường được quyền tự chủ trong tuyển sinh nhưng phương án đưa ra phải hợp lý và bảo đảm tốt nhất quyền lợi của thí sinh. Vì vậy, các em học sinh lớp 12 không nên quá lo lắng...” - đại diện Bộ GD&ĐT cho biết.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, mỗi học sinh sẽ phải thi 4 môn; trong đó, có 2 môn bắt buộc là ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ). Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc.

Chia sẻ quan điểm, TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT bày tỏ: “Việc các trường đột ngột bỏ tổ hợp C00 để thay thế bằng tổ hợp khác là hình thức đánh đố, làm khó học sinh.Việc công bố tổ hợp xét tuyển đúng ra phải được làm từ trước 3 năm, ngay khi học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 để các em có thể lựa chọn tổ hợp môn tự chọn phù hợp cho cả bậc THPT và định hướng đại học”.

Theo một chuyên gia giáo dục, mọi sự chuyển đổi trong cách xét tuyển đầu vào đều phải dựa trên nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng, có căn cứ khoa học rõ ràng thay vì chỉ là quyết định tức thời. Nên chăng, Bộ GD&ĐT sớm xây dựng và ban hành quy định chi tiết, cụ thể về vấn đề này. Việc có quy định rõ ràng không chỉ giúp các trường có lộ trình và cơ sở để điều chỉnh tổ hợp tuyển sinh, mà còn chấm dứt tình trạng nêu trên, góp phần tạo nên tính ổn định, công bằng, minh bạch trong công tác tuyển sinh.

Bắc Ninh: một lớp có tới 11 thủ khoa và á khoa khối C00

Bắc Ninh: một lớp có tới 11 thủ khoa và á khoa khối C00

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP Hồ Chí Minh 2025 được chuẩn bị chu đáo

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP Hồ Chí Minh 2025 được chuẩn bị chu đáo

06 Jun, 06:03 PM

Kinhtedothi - Chiều 6/6/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh công bố, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 diễn ra suôn sẻ với 556 lượt thí sinh vắng mặt. Không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế mang điện thoại vào phòng thi, cho thấy ý thức chấp hành quy định của thí sinh được nâng cao.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh: thông tin chính thức sự cố kỳ thi đánh giá năng lực 2025 tại Cụm thi 9

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh: thông tin chính thức sự cố kỳ thi đánh giá năng lực 2025 tại Cụm thi 9

06 Jun, 05:58 PM

Kinhtedothi - Ngày 6/6/2025, Hội đồng thi kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) Đại học Quốc gia (ĐHQG)TP Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2025 đã có thông tin chính thức về sự cố tại Cụm thi 9 (Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh). Các vấn đề được phản ánh liên quan đến hai phòng thi, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, đã được xác minh và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ