Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đường cao tốc Ấn Độ kẹt xe suốt 10 tiếng

Kinhtedothi - Sau khi các nhà quản lý địa phương thử nghiệm giải pháp giao thông mới, con đường 26 làn xe tại thành phố 25 triệu dân New Delhi đã kẹt cứng trong suốt 10 tiếng.
Tuyến giao thông giữa thành phố New Delhi và thành phố Gurgaon, Ấn Độ vốn đã hay ùn tắc từ lâu. Nhưng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn sau khi các nhà quản lý địa phương thử nghiệm một giải pháp mới.
Xe cộ chật kín 26 làn của đường cao tốc NH-8 nối liền New Delhi và Gurgaon.
Xe cộ chật kín 26 làn của đường cao tốc NH-8 nối liền New Delhi và Gurgaon.
Cụ thể, chính quyền địa phương đã quyết định tháo dỡ trạm thu phí 32 làn trên tuyến đường cao tốc NH-8 giữa hai thành phố vào năm 2014 với mong muốn mang đến một "diện mạo mới" cho giao thông tại đây. Tuy nhiên, tình trạng giao thông lại chuyển hướng xấu đi. Giờ đây đoạn cao tốc này chỉ còn 26 làn, trở thành một nút thắt cổ chai giữa New Delhi và Gurgaon. Rất nhiều người tham gia giao thông không được thông báo trước về thử nghiệm bất ngờ này của các nhà quản lý đã bị kẹt cứng trên đường vào ngày hôm sau.
Nguyên nhân gây ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng ở Ấn Độ được cho là do sự quản lý yếu kém và các cuộc thử nghiệm thất bại của chính quyền.
Nguyên nhân gây ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng ở Ấn Độ được cho là do sự quản lý yếu kém và các cuộc thử nghiệm thất bại của chính quyền.
Trước đó, người dân địa phương cũng không “hài lòng” với việc tháo dỡ trạm thu phí bởi vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và nguy cơ tai nạn tăng cao. Từ khi các rào chắn bị phá bỏ, các phương tiện từ New Delhi di chuyển với vận tốc nhanh hơn hẳn, làm tăng khả năng gây ra tai nạn và ùn tắc trên tuyến đường nối giữa hai thành phố. 
Quá nhiều xe cá nhân khiến mật độ xe trên đường luôn đông đúc.
Quá nhiều xe cá nhân khiến mật độ xe trên đường luôn đông đúc.
Theo trang Times of India, giới chức nước này vẫn đang đổ trách nhiệm cho lẫn nhau mà không quan tâm, giải quyết tuyến đường đang tắc cứng trong khi người dân phải mất tới 10 tiếng đồng hồ để vượt qua quãng đường dài 15km.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ