Đường dây 500kV và 220kV liên tiếp gặp sự cố do cháy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN - NPT), từ đầu tháng 3/2014 đến nay, trên nhiều đường dây 500kV và 220kV liên tiếp xảy ra các sự cố gây phóng điện.

Gần nhất, ngày 10/3, do ảnh hưởng cháy ruộng mía lan vào dưới hành lang đường dây, khói bụi bốc cao đã gây phóng điện tại khoảng cột 654 - 656 đường dây 220kV Long Bình - Bảo Lộc. 

Nhằm hạn chế đến mức cao nhất tình trạng này, EVN - NPT khuyến cáo, thời tiết hanh khô, nắng nóng, dễ cháy nổ, bà con Nhân dân không nên đốt rẫy gần hành lang đường dây 220 - 500kV, gây nguy hiểm tính mạng và sự cố cho đường dây, dẫn đến nguy cơ mất điện diện rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần