Đường dây đánh bạc khiến nhiều người tán gia bại sản ở An Giang bị triệt phá

Nguyễn Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/6/2021, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc “khủng” sau thời gian xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 321L. Quá trình đấu tranh xác định, Nguyễn Thị Thủy Liên là người cầm đầu đường dây này, với hơn 60 đối tượng tham gia.

Khám xét nơi ở của đối tượng Liên, kẻ cầm đầu đường dây
Với quyết tâm triệt phá đường dây đánh bạc đã hoạt động lâu năm, khiến nhiều người tán gia bại sản, vào sáng cùng ngày, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an tỉnh đồng loạt ra quân, tiến hành khám xét nơi ở của 11 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi), Huỳnh Sĩ Nguyên (còn gọi là Phúc, 42 tuổi), Dương Văn Hoàng, (62 tuổi), Lê Tấn Hảo (55 tuổi), Trương Thị Bích Hạnh (còn gọi là Bé Ba, 40 tuổi), Lương Thị Kim Khá (41 tuổi), Trần Thị Ánh Tuyết (49 tuổi) tất cả cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; La Thị Hồng Yến (còn gọi là Thủy Tiên, 48 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Ung Văn Nay (44 tuổi), Huỳnh Thị Thu Sương (32 tuổi) cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).
Nơi ở của đối tượng Hoàng.
Qua đó, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan cùng 5 tỷ đồng tiền mặt tại nơi ở của các đối tượng và nhiều tài sản có giá trị khác. Tuy nhiên, con số không dừng lại ở đó. Qua kiểm tra sao kê một tài khoản của đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này lên đến con số khoảng 50 tỷ đồng.
 
 
 Các tang vật thu giữ được
Hiện tại, đã có 8 đối tượng liên quan trong đường dây cờ bạc này đã xin đầu thú và khai nhận các hành vi vi phạm. Sắp tới, Công an tỉnh An Giang sẽ nhanh chóng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan trong đường dây này.