Đường phố Hà Nội ngập úng trong cơn mưa lớn tối 13/6

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn xuất hiện tại Hà Nội tối 13/6 kèm theo dông, gió giật mạnh, sấm sét. Từ 20 giờ, nhiều điểm trong thành phố bắt đầu ngập.

Theo bản tin phát đi lúc 20 giờ 15 ngày 13/6 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn đang phát triển mạnh và gây mưa rào và dông cho khu vực các huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng; các quận Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân của TP Hà Nội.

Ô tô ngập trên phố Hàm Nghi tối 13/6. Ảnh: Thái Bình/OTF
Ô tô ngập trên phố Hàm Nghi tối 13/6. Ảnh: Thái Bình/OTF

Cảnh báo, đêm nay vùng mây dông này tiếp tục tồn tại, phát triển và gây mưa rào và dông trên các huyện và quận nội thành của TP Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng 30 - 70 mm, có nơi trên 120mm.

Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 30 - 40cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 50 - 60cm.

Số liệu từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy, từ 19 giờ 45 đến 20 giờ 10, lượng mưa ghi nhận được ở quận Cầu Giấy lên tới 61,8 mm. Trong khi các quận các như Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm ghi nhận vũ lượng dao động 30 - 50 mm.

Ghi nhận thực tế lúc 20 giờ 20, nhiều điểm trong bắt đầu ngập như phố Trần Bình, Phan Văn Trường, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Nguyễn Khuyến, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt...

Phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa). Ảnh: Minh Tuấn
Phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa). Ảnh: Minh Tuấn
Ngã 3 Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Dương Tiêu
Ngã 3 Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Dương Tiêu
Phố Hàng Nón. Ảnh: Duy Khánh
Phố Hàng Nón. Ảnh: Duy Khánh
Phố Thái Hà. Ảnh: Duy Khánh
Phố Thái Hà. Ảnh: Duy Khánh
Nhiều phương tiện chết máy trên phố Thái Hà. Ảnh: Duy Khánh
Nhiều phương tiện chết máy trên phố Thái Hà. Ảnh: Duy Khánh
Phố Tạ Hiện. Ảnh: Vân Nhi
Phố Tạ Hiện. Ảnh: Vân Nhi
Phố Tạ Hiện. Ảnh: Vân Nhi
Phố Tạ Hiện. Ảnh: Vân Nhi
Phố Tạ Hiện. Ảnh: Vân Nhi
Phố Tạ Hiện. Ảnh: Vân Nhi
Phố Tạ Hiện. Ảnh: Vân Nhi
Phố Tạ Hiện. Ảnh: Vân Nhi
Tràng Tiền Plaza. Ảnh: Page Tôi yêu Thủ đô Hà Nội
Tràng Tiền Plaza. Ảnh: Page Tôi yêu Thủ đô Hà Nội
Ô tô ngập lút bánh trên phố Hàm Nghi. Ảnh: Lê Đạt
Ô tô ngập lút bánh trên phố Hàm Nghi. Ảnh: Lê Đạt
Phố Hàm Nghi. Ảnh: Lê Đạt
Phố Hàm Nghi. Ảnh: Lê Đạt
Một quán bia tại quận Cầu Giấy. Ảnh: Công Trình
Một quán bia tại quận Cầu Giấy. Ảnh: Công Trình
Khu đô thị Dương Nội. Ảnh: Đạt Lê
Khu đô thị Dương Nội. Ảnh: Đạt Lê
Đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân. Ảnh: Phạm Hùng.
Đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân. Ảnh: Phạm Hùng.
Khu vực Time City. Ảnh: Vũ Cúc.
Khu vực Time City. Ảnh: Vũ Cúc.
Các toà nhà cao tầng phải thiết lập tấm chắn ngăn không cho nước chảy xuống hầm.
Các toà nhà cao tầng phải thiết lập tấm chắn ngăn không cho nước chảy xuống hầm.
Phố Thụy Khuê
Phố Thụy Khuê
Phố Hoàng Ngọc Phách. Ảnh: Phạm Hùng
Phố Hoàng Ngọc Phách. Ảnh: Phạm Hùng
Khu vực Đàm Quang Trung, Long Biên. Ảnh: Trình Vũ.
Khu vực Đàm Quang Trung, Long Biên. Ảnh: Trình Vũ.
Khu tập thể Học viện Báo chí. Ảnh: Thuần Hưng
Khu tập thể Học viện Báo chí. Ảnh: Thuần Hưng
Nhiều gia đình phải sử dụng các vật chắn để ngăn nước chảy vào nhà. Ảnh Thuần Hưng
Nhiều gia đình phải sử dụng các vật chắn để ngăn nước chảy vào nhà. Ảnh Thuần Hưng
Nước ngập tại một gia đình trên phố Hoa Bằng.
Nước ngập tại một gia đình trên phố Hoa Bằng.
 

Mưa xối xả trên phố Hàng Nón. Nguồn: Duy Khánh