Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, hàng nghìn người dân đổ về Thủ đô để bắt đầu đi làm. Từ chiều ngày 3/1, nhiều tuyến phố Hà Nội xảy ra ùn tắc kéo dài.
Ghi nhận của PV đến 19 giờ ngày 3/1, lượng phương tiện vẫn dồn về nội thành, nhiều tuyến đường di chuyển khó khăn, hàng nghìn người đổ về sau kỳ nghỉ lễ. Nhiều tuyến đường như Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, ngã ba Xa La, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ… xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện “chen chân” nhau nhích từng tí một.
Do dịch Covid-19, người dân lựa chọn phương tiện cá nhân để về quê, khiến các bến xe trở nên vắng vẻ. Lường trước mọi tình huống có thể xảy ra hiện tượng ùn ứ Phòng CSGT đã yêu cầu các đơn vị phụ trách địa bàn ứng trực, tuân thủ các phương án, vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa tuân thủ các quy định phòng, chống dịch khi đón người dân trở về Thủ đô.
Chiều ngày 3/1, hàng ngàn người dân quay trở lại Thủ đô để học tập, làm việc sau 3 ngày nghỉ lễ.
Chị Nguyễn Thị Tiếp, trú tại Chương Mỹ (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi trở lại nội thành vào chiều tối để tránh đường đông. Ra đến nơi 19h nhưng vẫn chật vật di chuyển”.
Anh Nguyễn Mạnh Quân, quê ở Nghệ An cho biết: “Năm nay, nghỉ Tết Dương lịch dài 3 hôm nên tôi đưa gia đình về thăm quê, sợ Tết Âm lịch dịch bệnh Covid-19 bùng phát không về được. Tôi di chuyển từ trưa đến tối thì tới Hà Nội”.
Mọi năm, anh Nguyễn Mạnh Quân cùng gia đình về quê bằng xe khách giường nằm, nhưng năm nay anh và gia đình chuyển sang di chuyển bằng xe cá nhân tránh tiếp xúc nhiều người, phòng tránh dịch Covid-19.
Nhiều tuyến phố xảy ra tình trạng ùn tắc vào cuối giờ chiều.
Nhiều người dân lựa chọn phương tiện cá nhân để về quê.
Một số người tỏ ra mệt mỏi khi ùn tắc quá lâu.
Tại các bến xe, trên địa bàn Hà nội không xảy ra tình trạng đông đúc do người dân về quê bằng phương tiện cá nhân.
Đến 19 giờ tối, nhiều tuyến phố vẫn tập nập người dân đổ về.
Lực lượng chức năng căng mình phân luồng giao thông.
Đường Nguyễn Xiển ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Kinhtedothi - Trước áp lực ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, Hà Nội xác định xanh hóa hệ thống xe buýt, chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh là nhiệm vụ trọng tâm. TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ mạng lưới xe buýt chuyển sang sử dụng điện và các loại năng lượng xanh.
Kinhtedothi - Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo kết thúc cấm phương tiện lưu thông và cho phép thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê trên tuyến Quốc lộ 27C, sau thời gian khắc phục sự cố sạt lở do mưa lũ.
Kinhtedothi - Chiều tối 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe ý kiến về tình hình triển khai các dự án đường sắt trọng điểm và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án; về dự án xây dựng điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Kinhtedothi-Tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi - Ba Động) dài 54km là trục giao thông huyết mạch nối Đông - Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Thế nhưng nút thắt cổ chai dài hơn 350m lại trở thành điểm nghẽn, khiến giao thông khu vực này thường xuyên rơi vào cảnh chật chội, ùn ứ.
Kinhtedothi - Vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 5 đoạn qua phường Tứ Minh, TP Hải Phòng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương và 7 phương tiện bị hư hỏng.