Đường phố nhộn nhịp, hàng quán mở bán trở lại trong ngày đầu tiên TP Hồ Chí Minh “mở cửa”

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/10, ngày đầu tiên người dân TP Hồ Chí Minh chính thức trở lại với cuộc sống “bình thường mới”, trên nhiều cung đường xe cộ tấp nập, dòng người và phương tiện di chuyển khá đông, hàng quán bắt đầu mở cửa trở lại như nhịp sống thường ngày.

Từ khuya ngày 30/9, hầu hết các chốt nội đô trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, TP Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến dịch bệnh.

Đến sáng nay (1/10), trên nhiều tuyến đường của TP Hồ Chí Minh, người dân đã bắt đầu ra đường. Tại một số tuyến đường trung tâm lượng người di chuyển đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ, đa phần người dân đều tuân thủ các quy định phòng chống dịch.
 Nhiều tuyến đường đông đúc xe cộ khi thành phố bỏ giấy đi đường, gỡ chốt kiểm soát và mở lại nhiều hoạt động từ ngày 1/10
Khu vực đường Trường Chinh (đoạn tiếp giáp giữa quận Tân Phú và quận Tân Bình) mật độ phương tiện di chuyển khá đông.

Theo ghi nhận, vào lúc 7 giờ sáng, trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), dòng người ùn ùn đi vào trung tâm thành phố làm việc. Tương tự, gần đó, đường Lê Quang Định cũng nhộn nhịp xe ở cả hai chiều, khác hẳn cảnh vắng lặng trước đó một tháng khi TP Hồ Chí Minh thực hiện siết chặt giãn cách xã hội.

“Mặc dù số lượng người ra đường khá nhiều, nhưng phương tiện lưu thông vẫn rất thoải mái. Tôi vừa chạy xe vừa cảm giác như mình và TP Hồ Chí Minh đang thực sự hồi sinh, một thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời” – chị Nguyễn Thị Thu Ngọc (ngụ Bình Thạnh) chia sẻ.
 Giao thông TP Hồ Chí Minh trở nên đông đúc, ùn ứ nhiều điểm từ sáng sớm
Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng vẫn liên tục tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường. Cụ thể, tại đường Bạch Đằng (quận Tân Bình), một trong những đường chính đi vào sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu "bình thường mới" đông xe từ sáng sớm, lực lượng chức năng phải tích cực điều tiết giao thông trên tuyến đường này.
Tương tự, tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình), nơi giao nhau giữa các đường Cộng Hoà, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Sĩ, Bùi Thị Xuân tấp nập người xe qua lại hơn so với thời điểm thành phố siết chặt giãn cách từ đầu tháng 9.
 Xe cộ nối đuôi nhau san sát tiến về khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Cách đó không xa, tại đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), tuyến đường huyết mạch từ cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh vào trung tâm cũng khá đông phương tiện lưu thông trong sáng 1/10. 
Ghi nhận tại các tuyến đường chính của quận Gò Vấp như đường Nguyễn Oanh, Quang Trung, Nguyễn Kiệm, Phan Văn Trị… lượng người dân ra đường đi làm bắt đầu tăng; đông nhất là khoảng thời gian 7 giờ đến 8 giờ sáng.
Còn tại khu vực nội đô TP Hồ Chí Minh, giao thông trong sáng nay trở nên thuận tiện hơn khi lực lượng chức năng tháo dỡ các chốt kiểm soát. Người dân ra đường không còn phải quét mã QR, không bị kiểm tra giấy đi đường ở chốt nên lượng phương tiện lưu thông tự do tăng cao.

 Khu vực đường Trần Hưng Đạo (quận 1) mật độ phương tiện di chuyển khá đông
Trong sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội tại TP Hồ Chí Minh, ngoài xe cộ lưu thông nhộn nhịp, các hàng quán cũng đã được mua bán trở lại. Tại một cửa hàng bánh ngọt trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) từ 7 giờ đã đông đúc người dân xếp hàng mua đồ ăn sáng.
Ghi nhận của PV tại một số tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận 3, 6, 5,10, 11… cho thấy, nhiều cửa hàng đã tất bật sắp xếp, chuẩn bị nguyên liệu, món ăn, nước sát khuẩn khi được phép bán trở lại. Nhiều hộ kinh doanh đã ký cam kết chỉ được phép bán hàng mang về; không tổ chức tụ tập đông người tại các khu vực mua, bán, luôn tuân thủ những quy định, phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Trò chuyện với PV, chị Minh Trang, chủ cửa hàng bán bún bò Huế ở đường Lạc Long Quân (quận 11) chia sẻ, sau bao ngay lâm vào cảnh thất nghiệp, chị mong mỏi từng ngày, từng giờ được mở cửa kinh doanh trở lại, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

 Shipper đang chờ lấy bùn bò cho khách đặt qua app 
Là chủ cửa hàng bán đồ ăn nhanh trên đường Minh Phụng (quận 6), anh Phan Văn Minh cho biết, từ khuya hôm qua đã chuẩn bị sẵn sàng để sáng nay mở bán.
Cùng thời điểm, nhiều tiệm cắt tóc, salon ở TP Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng dòng người xếp hàng chờ tới lượt cắt tóc.

“Được mở cửa trở lại sau hơn 4 tháng TP giãn cách xã hội tôi thật sự rất vui, nhưng không vì vậy mà chủ quan. Tôi cố gắng sắp xếp khách giãn ra, người đến trước, người đến sau, để đảm bảo phòng dịch” – anh Trần Văn Dũng, chủ tiệm cắt tóc bình dân ở quận 3 chia sẻ.
Trước đó, sáng ngày 30/9, TP Hồ Chí Minh công bố chỉ thị mới về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội. Trên tinh thần “An toàn trong sản xuất, an toàn trong mọi hoạt động”. Ông Lê Hoà Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức điều chỉnh các biện pháp thích ứng, kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế theo chủ trương từng bước nới lỏng giãn cách xã hội.
Đánh giá về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP, ông Lê Hải Bình - Phó Ban tuyên giáo TƯ nhấn mạnh: “Đảng bộ và chính quyền TP Hồ Chí Minh đang đứng trước rất nhiều bài toán làm sao phải vì quyền lợi và sức khoẻ của người dân. Thành phố cũng không thể đứng ngoài cuộc chiến của cả thế giới đang còn đối mặt với đại dịch Covid-19 với nhiều biến chủng khác nhau. Nếu “lỏng” quá thì thành phố đứng trước nguy cơ dịch bệnh, “chặt quá” lại ảnh hưởng việc phục hồi kinh tế. Cũng xác định, nhiều tình huống có thể xảy ra khi thành phố dần mở lại. Việc dần “hồi sinh” lại của TP Hồ Chí Minh có thực hiện thành công hay không, then chốt vẫn là ý thức của người dân”.