Đường phố rực rỡ sắc hoa đón khách trở lại không gian đi bộ Hồ Gươm

Công Thọ - Quốc Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cột đèn, bảng tên đường tại phường Hàng Đào, (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được chính quyền, đoàn thể và người dân trang hoàng bằng những chậu hoa tươi rực rỡ sắc màu để chào đón du khách trở lại với phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Lãnh đạo phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) treo hoa trang trí, làm đẹp đường phố đón khách du lịch trở lại
Lãnh đạo phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) treo hoa trang trí, làm đẹp đường phố đón khách du lịch trở lại

Sau gần một năm tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tổ chức trở lại từ ngày 18/3/2022. Để chuẩn bị đón du khách quay trở lại, các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận Hoàn Kiếm ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trang trí các tuyến phố để đón du khách.

Đường phố rực rỡ sắc hoa đón khách trở lại không gian đi bộ Hồ Gươm - Ảnh 1
Từ 16 đến 18/3, phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) tổ chức ra quân tuyên truyền giữ trật tự đô thị, trang trí tuyến phố hoa, vẽ tủ điện trên vỉa hè
Từ 16 đến 18/3, phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) tổ chức ra quân tuyên truyền giữ trật tự đô thị, trang trí tuyến phố hoa, vẽ tủ điện trên vỉa hè

Chủ tịch UBND phường Hàng Đào (Quận Hoàn Kiếm) Trần Thanh Quang cho biết, để chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện mở lại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và hoạt động của tuyến phố chợ đêm Đồng Xuân - Hàng Đào, phường Hàng Đào triển khai kế hoạch mở cửa an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới đón khách du lịch quốc tế và trong nước trên địa bàn.

Đường phố rực rỡ sắc hoa đón khách trở lại không gian đi bộ Hồ Gươm - Ảnh 2
Cột đèn, bảng tên đường tại phường Hàng Đào được trang hoàng bằng những chậu hoa tươi rực rỡ sắc màu
Cột đèn, bảng tên đường tại phường Hàng Đào được trang hoàng bằng những chậu hoa tươi rực rỡ sắc màu

Theo đó, phường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tuyên truyền vận động người dân, cơ sở kinh doanh, du khách đến phố đi bộ cần áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế, đặc biệt là tuân thủ 5K....

Trong các ngày từ 16 đến 18/3, phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) tổ chức ra quân tuyên truyền giữ trật tự đô thị, trang trí tuyến phố hoa, vẽ tủ điện trên vỉa hè nhằm từng bước phục hồi hoạt động du lịch góp phần thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Bùi Huy Vinh (số 1, phố Hàng Đào) tự mua hoa trang trí , chăm sóc hoa trước cửa nhà, cột  điện, biển tên đường xung quanh gia đình mình.
Ông Bùi Huy Vinh (số 1, phố Hàng Đào) tự mua hoa trang trí , chăm sóc hoa trước cửa nhà, cột  điện, biển tên đường xung quanh gia đình mình.
Chị Hoan Trinh (số 8 Hàng Bồ, phường Hàng Đào) hàng ngày tự tay mua, chăm sóc hoa xung quanh nhà
Chị Hoan Trinh (số 8 Hàng Bồ, phường Hàng Đào) hàng ngày tự tay mua, chăm sóc hoa xung quanh nhà

Đáng chú ý, những cột đèn, tủ điện trên vỉa hè các phố Hàng Đào, Hàng Cân, Hàng Bồ quanh hồ Hoàn Kiếm được tràn trí thành cột hoa tươi rực rỡ sắc màu, tạo thành điểm check-in độc đáo đối với du khách qua đây.

“Phố Hàng Đào vốn đã rất đẹp, sạch sẽ nay như được mặc thêm áo hoa mới rực rỡ, thu hút” chị Thu Nga – người dân phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào Lê Thị Mỵ chia sẻ, các đoàn thể, chính quyền thường xuyên trang trí, treo hoa làm đẹp các tuyến phố. Đáng chú ý, gần đây, nhiều người dân hưởng hứng, tự quét dọn vỉa hè đường phố, tự mua hoa trang trí, chăm sóc trước cửa nhà mình.

“Chúng tôi hy vọng, việc tự vệ sinh, trang trí, làm đẹp tuyến phố, vỉa hè... của người dân sẽ nhanh, sớm được lan tỏa đến toàn bộ hộ dân, tạo thành nét đẹp trong đời sống hàng ngày của nhân dân.

Thời gian tới, phường tiếp tục xây dựng công trình vườn hoa thanh niên tại đầu UBND phường 56 Hàng Cân triển khai chùm các hoạt động chào mừng Đại Hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào ngày 19/3/2022 và Hội Cựu Chiến Binh 7/4/2022.

Một số hộ dân trang trí hoa quanh nhà
Một số hộ dân trang trí hoa quanh nhà
Đường phố rực rỡ sắc hoa đón khách trở lại không gian đi bộ Hồ Gươm - Ảnh 3
Cột đèn, bảng tên đường tại phường Hàng Đào được trang hoàng bằng những chậu hoa tươi rực rỡ sắc màu
Cột đèn, bảng tên đường tại phường Hàng Đào được trang hoàng bằng những chậu hoa tươi rực rỡ sắc màu

Hưởng ứng phong trào của phường Hàng Đào, ông Bùi Huy Vinh (số 1, phố Hàng Đào) từ lâu nay thường tự mua hoa trang trí trước cửa nhà, cột điện biển xung quanh gia đình mình. Ông chia sẻ, mình là công dân Thủ đô, có trách nhiệm làm đẹp nơi mình sinh sống cũng như cộng đồng.

“Chúng tôi mong muốn quận Hoàn Kiếm cũng như Hà Nội sẽ là điểm đến sạch đẹp, thân thiệ, văn minh, thanh lịch và đáng nhớ với mỗi du khách trong và ngoài nước”, ông Bùi Huy Vinh bày tỏ.

Đường phố rực rỡ sắc hoa đón khách trở lại không gian đi bộ Hồ Gươm - Ảnh 4
Các tổ chức, đoàn thể ra quân tuyên truyền lưu động
Các tổ chức, đoàn thể ra quân tuyên truyền lưu động

Chị Hoan Trinh (số 8 Hàng Bồ, phường Hàng Đào) hàng ngày tự tay mua, chăm sóc hoa xung quanh nhà. Chị cho hay, nhận được sự vận động của Đảng ủy, các đoàn thể, chính quyền phường Hàng Đào, chị thấy có trách nhiệm làm đẹp nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm xanh, sạch đẹp, đáng sống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần