ECB bất ngờ giảm lãi suất xuống mức 0

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng T.Ư Châu Âu (ECB) đã khiến thị trường tài chính ngạc nhiên bằng việc cắt giảm lãi suất khu vực Eurozone xuống mức 0.

Bên cạnh đó, ECB cũng mở rộng chương trình in tiền và giảm lãi suất tiền gửi xuống mức âm, nhằm vực dậy kinh tế khu vực và lạm phát. Theo đó, lãi suất tiền gửi qua đêm giảm xuống -0,4%. Quy mô chương trình mua trái phiếu cũng được tăng lên 80 tỷ Euro/tháng từ 60 tỷ Euro/tháng.
Giám đốc ECB Mario Draghi phát đi tín hiệu cho thấy, lãi suất thấp sẽ được duy trì trong khoảng 1 năm.
Giám đốc ECB Mario Draghi phát đi tín hiệu cho thấy, lãi suất thấp sẽ tiếp tục được duy trì.
Xa hơn các nhà kinh tế từng kỳ vọng, ECB đã giảm Frankfurt từ 0,05%  xuống 0, khiến đồng Euro giảm nhanh chóng so với USD. ECB cũng cho biết đợt tái cấp tài chính mới sẽ bắt đầu vào tháng 6. Định chế tài chính này cho biết lãi suất “có thể ở mức thấp như lãi suất tiền gửi” đồng nghĩa với việc ECB có thể sẽ trả phí cho các ngân hàng vay tín dụng từ đây.
Giám đốc ECB Mario Draghi ngụ ý rằng, lãi suất sẽ ở mức “rất thấp” trong vòng ít nhất 1 năm trở lại, tuy nhiên phủ nhận đồn đoán rằng sẽ còn đợt cắt giảm ở phía trước.

Dù đã có động thái kích thích kinh tế “mạnh tay” hơn kỳ vọng, ông Draghi dự đoán rằng lạm phát trong khu vực đồng tiền chung vẫn duy trì mức thấp trong vài tháng tới.