ECB chi 2,2 ngàn tỷ Euro cho gói kích thích kinh tế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng T.Ư châu Âu (ECB) hôm 8/12 đã quyết định mở rộng chương trình nới lỏng định lượng lên 2,2 ngàn tỷ Euro cho tới cuối năm 2017.

Dù vậy, chương trình mua trái phiếu để bơm tiền vào thị trường (hay còn gọi là QE) sẽ được mở rộng từ tháng 4 năm sau với tốc độ chậm hơn, khoảng 60 tỷ Euro/tháng so với 80 tỷ Euro/tháng hiện nay, theo Hội đồng Quản trị ECB.
 
“Nếu viễn cảnh tăng trưởng thấp hơn hoặc các điều kiện tài chính không phản ứng cùng chiều với quá trình giải ngân hướng tới điều chỉnh lạm phát, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục gia tăng chương trình về chất lượng cũng như thời hạn”, theo tuyên bố của ECB.
Với việc kéo dài gói kích thích này, khoảng 540 tỷ Euro sẽ được bơm thêm vào thị trường châu Âu, so với mức 1,7 tỷ Euro, theo đó mở rộng quy mô lên gấp 2 lần so với thời điểm được ECB khởi xướng vào tháng 1/2015.
Bằng việc mở rộng chương trình mua trái phiếu, nhưng giảm quy mô bơm tiền hàng tháng, ECB có thể đang cố gắng bảo vệ gói kích thích khỏi những rủi ro địa chính trị nhằm phục hồi kinh tế khu vực đồng tiền chung. Với sự kiện Brexit, bầu cử Mỹ và cuộc trưng cầu dân ý Italia vừa qua, chính quyền châu Âu đang ngần ngại điều chỉnh mạnh mẽ sự phục hồi theo chu kỳ của kinh tế khu vực.