80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

"Em vẽ Hà Nội"

Kinhtedothi - Hơn 300 thiếu nhi trong và ngoài nước đã chia sẻ tình yêu với đất nước con người Việt Nam cũng như Thủ đô Hà Nội qua những nét vẽ màu sắc.

Ngày 14/10, tại Không gian sáng tạo quận Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội), hơn 300 thiếu nhi Thủ đô và thiếu nhi quốc tế đang học tập và sinh sống tại Hà Nội đã tham gia Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).

Cuộc thi do Sở Văn hóa Thể thao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Trung tâm Văn hóa thành phố, Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội tổ chức

Theo Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội - bà Trần Thị Phương, mục tiêu của cuộc thi là nhằm tuyên truyền giáo dục cho các thiếu nhi về tình yêu quê hương đất nước, hòa bình và nhân loại, ước mơ về một thế giới hòa bình ổn định cùng phát triển, không còn chiến tranh, đói nghèo.

Hơn 300 thiếu nhi trong và ngoài nước đã tham gia cuộc thi. 

Sự kiện cũng giúp khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật của các em. Thông qua cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng hội họa.

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”. Video: Thanh Nhàn

Hơn 300 thiếu nhi từ các câu lạc bộ năng khiếu của Hà Nội, các đại sứ quán, trường quốc tế với nhiều quốc tịch khác nhau như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Mexico, Nam Phi, Nga, Nigeria, Kazastan, Philippin, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ.

Các em đã vẽ những bức tranh về các đề tài yêu thích, về con người và cuộc sống, về hòa bình, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Hà Nội, thiên nhiên tươi đẹp, bảo vệ môi trường xung quanh, chống chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật… 

Bức tranh đạt giải nhất cuộc thi năm nay.

Chung cuộc, bức tranh của em Ngô Thị Hà An đến từ Trường Tiểu học Ái Mộ B (quận Long Biên, Hà Nội) đã đạt giải nhất.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích, 10 giải Khuyến khích chuyên đề, 10 giải phụ cùng các phần quà của Nhà tài trợ. 

Lớp học vẽ miễn phí ở làng họa sĩ Cổ Đô

Lớp học vẽ miễn phí ở làng họa sĩ Cổ Đô

Hà Nội: "Vẽ màu" cho du lịch mùa Thu

Hà Nội: "Vẽ màu" cho du lịch mùa Thu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Báo chí thế giới ngợi ca Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Báo chí thế giới ngợi ca Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

03 Sep, 11:15 PM

Kinhtedothi - Các hãng thông tấn báo chí quốc tế đã đồng loạt đưa tin về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của nước ta (2/9/1945 - 2/9/2025), ca ngợi quy mô hoành tráng của cuộc diễu binh lịch sử tại Quảng trường Ba Đình và tinh thần tự hào dân tộc lan tỏa mạnh mẽ trong lòng hàng triệu người dân.

Chuyến thăm Trung Quốc lịch sử của Chủ tịch nước Lương Cường: bước tiến mới cho quan hệ song phương

Chuyến thăm Trung Quốc lịch sử của Chủ tịch nước Lương Cường: bước tiến mới cho quan hệ song phương

02 Sep, 10:08 PM

Kinhtedothi - Báo Kinh Tế & Đô Thị trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trước thềm chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 02 đến ngày 04/9/2025.

Hội nhập Việt Nam vươn cao: từ thuở sơ khai đến bước ngoặt lịch sử

Hội nhập Việt Nam vươn cao: từ thuở sơ khai đến bước ngoặt lịch sử

02 Sep, 10:04 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2/9), Giáo sư Nicholas Chapman từ Đại học Tohoku (Nhật Bản) đã chia sẻ với Kinh tế & Đô thị những nhận định về quá trình, thành tựu hội nhập sâu rộng của Việt Nam, nhờ "sợi chỉ đỏ" là quan điểm, tư tưởng và phong cách ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ