“Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nga và Hội hữu nghị Nga – Việt đã tổ chức khai mạc triển lãm tranh thiếu nhi “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội cùng đông đảo học sinh hai nước.
Lãnh đạo TP cùng tham gia cắt băng khai mạc triển lãm.
Lãnh đạo TP cùng tham gia cắt băng khai mạc triển lãm.
Với hơn 70 bức tranh xuất sắc đạt giải tại Cuộc thi vẽ “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga”, triển lãm do Hội hữu nghị Nga - Việt phát động năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. 5 trong tổng số 9 học sinh Nga đoạt giải cao nhất cuộc thi đã đến Việt Nam để giao lưu trong triển lãm. Các tác phẩm đoạt giải tập trung vào các chủ đề: lịch sử, thiên nhiên, con người, truyền thống, tình hữu nghị.
Cuộc thi vẽ tranh là cơ hội tốt giúp thiếu nhi hai nước hiểu biết nhiều hơn nữa về nước bạn. Với cảnh đẹp thiên nhiên, con người, truyền thống, lịch sử và tình hữu nghị Việt – Nga hiện hữu, các tác phẩm được đầu tư hết sức công phu, qua những nét vẽ ngây thơ, trong sáng, tâm huyết, tình cảm của chính các em.
Một góc triển lãm.
Một góc triển lãm.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận tình cảm cũng như đóng góp hai quốc gia bồi đắp thông qua triển lãm lần này, đồng thời, đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi và triển lãm cũng như những tác phẩm tham gia cuộc thi. Đây là hoạt động thiết thực góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Liên Bang Nga. Thay mặt Lãnh đạo, Nhân dân TP Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Sơn gửi lời cảm ơn các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi cũng như triển lãm.
Triển lãm “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Hoàn Kiếm, 46 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 30/3/2016 đến hết ngày 1/4/2016. Kết thức trưng bày tại Hà Nội, Trung ương Hội Hữu nghi Việt – Nga phối hợp với Hội Hữu nghị Việt – Nga một số tỉnh, thành phố và nhà văn hóa, câu lạc bộ thiếu nhi sẽ tiếp tục tổ chức triển lãm. Toàn bộ số tranh trưng bày sau đó sẽ được trao tặng Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội.