Emiliano Martinez gây bão vì màn ăn mừng khiêu khích

Sơn Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ thành 30 tuổi của Argentina đã có hành động không đẹp sau khi nhận giải Găng tay vàng dành cho Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

Emiliano Martinez cản phá thành công cú sút luân lưu của Kingsley Coman (Pháp) trong trận chung kết World Cup 2022 tối qua. Ảnh: TTXVN/AFP
Emiliano Martinez cản phá thành công cú sút luân lưu của Kingsley Coman (Pháp) trong trận chung kết World Cup 2022 tối qua. Ảnh: TTXVN/AFP

Thủ thành Emiliano Martinez của đội tuyển Argentina đang là một trong những tâm điểm chú ý vì màn ăn mừng quá khích khi nhận giải Găng tay vàng World Cup 2022.

Thủ thành 30 tuổi đã có một màn trình diễn cực tốt tại vòng chung kết World Cup 2022. Anh thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất sắc và điềm tĩnh chỉ huy hàng thủ để cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới.

Mặc dù để Kylian Mbappe đánh bại ba lần, E. Martinez vẫn được tờ The Guardian (Anh) chấm điểm 9 cùng với Lionel Messi và Angel Di Maria. Đây là ba cầu thủ Argentina có điểm số cao nhất trận này.

Ngoài các bàn thắng của Messi, cú hat-trick của Kylian Mbappe, thì E. Martinez đã để lại dấu ấn với pha cản phá không tưởng trước Kolo Muani (Pháp) ở phút 120+4, qua đó đem lại lợi thế tinh thần cho các cầu thủ Argentina ở loạt sút luân lưu.

Phong độ của thủ môn này đã giúp anh đạt được danh hiệu Găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, nhưng cách ăn mừng của anh sau đó đã khiến cộng đồng mạng phản đối.

Theo đó, E. Martinez đã đưa chiếc cúp Găng tay vàng xuống dưới eo và tái hiện màn ăn mừng “lắc hông” đầy khiêu khích. Đây là màn ăn mừng đã được huấn luyện viên Diego Simeone thực hiện trong trận đấu giữa Juventus và Aletico Madrid  hồi tháng 2/2019.

Ngay sau khi thủ thành Argentina thực hiện động tác đó, các bình luận viên của kênh thể thao Fox (Mỹ) và BBC (Anh) đã không giấu nổi sự bất ngờ.

Theo Fox News, hiện chưa rõ E. Martinez có bị phạt vì hành vi này không.

Đội tuyển Argentina của E. Martinez đã đánh bại đội tuyển Pháp tại trận chung kết World Cup 2022 vào tối qua.

Hai đội đã phải phân định thắng thua trên chấm đá phạt 11m sau khi hòa 3-3 trong 120 phút thi đấu.

Lionel Messi và Angel Di Maria là các cầu thủ đã ghi bàn cho Argentina. Kylian Mbappe có hat-trick, trong đó có hai bàn từ chấm đá phạt 11m, để quân bình tỉ số 3-3.

Ở loạt sút luân lưu, Argentina thắng Pháp với tỉ số 4-2. Hai cầu thủ đá hỏng của Pháp là Kingsley Coman và Aurélien Tchouaméni.

Đây là chiếc cúp thứ ba của Argentina trong lịch sử. Đội tuyển này đã giành ngôi vương tại các kì World Cup 1978 và 1986.