Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

EU cân nhắc xử phạt một số quan chức Israel

Kinhtedothi - Việc xử phạt được xem xét khi nhiều bộ trưởng Israel được cho phát ngôn mang tư tưởng cực đoan về xung đột tại Gaza.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell yêu cầu khối này cân nhắc việc xử phạtđối với một số bộ trưởng Israel do những phát ngôn cực đoan về xung đột ở Gaza.

Dù không nêu tên cụ thể, ông Josep Borrell cho biết một số thành viên trong nội các Israel, đã đưa ra những phát ngôn kích động thù hận cũng như đề xuất các giải pháp giải quyết xung đột được cho là vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Josep Borrell yêu cầu EU xử phạt đối với một số bộ trưởng Israel do những phát ngôn tiêu cực về xung đột ở Gaza. Ảnh Euro news

"Tôi nghĩ rằng Liên minh châu Âu nên xem xét những đề xuất của tôi và các quan chức khác nhằm đảm bảo tính nhân đạo cũng như pháp luật quốc tế" - ông nói với các phóng viên tại Brussels sau khi chủ trì cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU.

Hiện 27 quốc gia thành viên EU đang mâu thuẫn về cách tiếp cận xung đột ở Gaza và các chuyên gia cho rằng khộng phải mọi quốc gia đều tán thành động thái này.

Bộ trưởng ngoại giao Ý, Antonio Tajani đã phản đối đề xuất này.

"Chúng ta phải cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách thuyết phục Israel đưa ra những lựa chọn dẫn đến lệnh ngừng bắn ở Gaza và đây mới là ưu tiên thực sự. Không phải bằng việc công nhận Palestine hay việc xử phạt đối với các quan chức Israel. Chúng ta cần nhiều biện pháp ngoại giao hơn cũng như cần đưa ra những thông điệp mạnh mẽ" - ông nói.

Quan chức này nói thêm: "Tôi tin rằng đây không phải là cách đúng đắn để thuyết phục Israel ký kết thỏa thuận với các bên khác tại Cairo."

Chiến dịch tiêm vắc xin bại liệt

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo Israel đã đồng ý tạm dừng giao tranh ở Dải Gaza để tiêm vaccine bại liệt cho hàng trăm nghìn trẻ em sau khi một em bé tại khu vực này được xác nhận mắc bệnh này sau 25 năm.

Lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra trong ba ngày tại các khu vực khác nhau tại Gaza. Bắt đầu vào Chủ Nhật (ngày 1/9) tại miền Trung khu vực này, chiến dịch tiêm chủng sẽ do WHO phối hợp với UNICEF, UNRWA và các đối tác địa phương thực hiện.

"Đây là bước tiến tích cực. Chúng ta phải ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này ở Gaza cũng như hạn chế việc lan truyền ra bên ngoài ", Rik Peeperkorn, đại diện của WHO tại Dải Gaza cho biết.

Theo quan chức này, WHO đặt mục tiêu tiêm chủng cho 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi. "Chúng tôi biết rằng với dịch bại liệt này, các cơ quan sẽ cần phải tiêm vaccine cho ít nhất 90% trẻ em để ngăn chặn sự lây truyền. Và đó là mục tiêu của chúng tôi. Nếu không tiêm đủ lượng vaccine, chúng ta sẽ không ngăn chặn được sự lây truyền của dịch bệnh."

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

06 Feb, 02:02 PM

Kinhtedothi - Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START; Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa "không thể bị đánh chặn" của Nga; Iran bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 6/2.

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

06 Feb, 07:20 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, bất chấp lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống dưới mục tiêu. Cơ quan này cho rằng xu hướng hiện nay chưa đủ để làm thay đổi định hướng chính sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ