Tuy nhiên, đại diện một số quốc gia cho biết sẽ phủ quyết bất kỳ đề xuất nào về việc gia hạn các lệnh trừng phạt hiện nay của phương Tây nhằm vào Nga. Lãnh đạo CH Síp, Italia, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Áo và Tây Ban Nha đã bày tỏ sự lo ngại về những thiệt hại đối với kinh tế, thương mại có thể gây ra cho các nước này nói riêng và EU nói chung. Trong khi đó, Tổng thống Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết sẽ đến Nga vào tháng 4 tới, thay vì đầu tháng 5 như dự định nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính của Moscow.
Tin đọc nhiều

Chính phủ sẽ sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương

Hà Nội dự kiến khởi công dự án đường Vành đai 4 tại 4 vị trí

Bắt đầu phá dỡ các công trình vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hoàn thành nốt 2 tiêu chí lên quận của huyện Đông Anh trong 6/2023
