Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

EU công bố các hãng hàng không bị cấm khai thác

KTĐT - Tất cả các hãng hàng không được cấp giấy phép tại Mozambique và hai máy bay Boeing 767 của hãng hàng không Madagascar bị cấm khai thác tại EU do thiếu nghiêm trọng các biện pháp an ninh.

KTĐT - Tất cả các hãng hàng không được cấp giấy phép tại Mozambique và hai máy bay Boeing 767 của hãng hàng không Madagascar bị cấm khai thác tại EU do thiếu nghiêm trọng các biện pháp an ninh.

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố danh sách cập nhật lần thứ 17 những hãng hàng không bị cấm khai thác tại thị trường Liên minh châu Âu (EU), thay thế bản danh sách công bố hồi tháng 11/2010.

Tại buổi họp báo ngày 19/4, Phó Chủ tịch EC phụ trách về vận tải Siim Kallas thông báo trong danh sách cập nhật lần này có tổng số 269 hãng hàng không thuộc 21 quốc gia bị cấm khai thác hoàn toàn tại EU, trong đó có các hãng hàng không thuộc Mozambique, Philippines, Afghanistan, Angola, Zambia.

Trong khi đó, 4 hãng hàng không của Indonesia là Cardig Air, Republic Express, Asia Link và Air Maleo và một hãng hàng không của Ukraine (UMAir) đã được xóa tên khỏi danh sách trước đây do đã đáp đứng được các tiêu chuẩn về an ninh hàng không.

Ngược lại, tất cả các hãng hàng không được cấp giấy phép tại Mozambique và hai máy bay Boeing 767 của hãng hàng không Madagascar bị cấm khai thác tại EU do thiếu nghiêm trọng các biện pháp an ninh.

EC cũng cho rằng các cơ quan chức năng của Angola, Campuchia, Kazakhstan và Kyrgyzstan đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế về an ninh hàng không./.


 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Châu Âu ra "tối hậu thư" cho ông Trump về Greenland

Châu Âu ra "tối hậu thư" cho ông Trump về Greenland

07 Jan, 06:46 AM

Kinhtedothi - Lãnh đạo một số cường quốc châu Âu ngày 6/1 đã lên tiếng ủng hộ Greenland, khẳng định hòn đảo Bắc Cực này thuộc về người dân Greenland, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đưa ra lời đe dọa muốn giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ tại Đan Mạch.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ