EU đặt ra hạn ngạch mới cho người di cư

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà lãnh đạo EU đã đưa ra một bộ hạn ngạch quốc gia, theo đó Đức sẽ chấp nhận hơn 40.000 người di cư, Pháp chấp nhận 30.000 người di cư trong tổng số 160.000 người tị nạn chuyển về từ Italia, Hy Lạp và Hungary, một nguồn tin của EU cho biết hôm thứ Hai.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker sẽ công bố đề xuất mới vào ngày thứ Tư. Trước đó, các nước thành viên đã bác bỏ hạn ngạch ràng buộc cho các quốc gia trong tháng 6. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối hạn ngạch quốc gia.
EU đặt ra hạn ngạch mới cho người di cư - Ảnh 1
Nhưng kể từ khi số người di cư đến châu Âu ngày càng tăng, các Ủy ban, được hỗ trợ bởi Đức và Pháp, đang tiếp tục thúc đẩy hạn ngạch này.

Trong khi Đức và Pháp sẵn sàng chấp nhận người tị nạn, Ba Lan, đã cho biết quốc gia có thể tiếp nhận khoảng 2.000 người. Tuy nhiên, theo đề xuất mới của Ủy ban, Warsaw sẽ được yêu cầu tiếp nhận gần 12.000. Các nguồn tin cho biết Ủy ban cũng đã lên kế hoạch đưa Thổ Nhĩ 
Kỳ và tất cả các quốc gia ngoài EU của Tây Balkan vào một danh sách mới các quốc gia an 
toàn, mà người dân của các quốc gia này sẽ phải đối mặt với lệnh trục xuất nhanh chóng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần