Kinhtedothi - Dự án được triển khai trong 66 tháng, với mục tiêu cải thiện quản lý ngân sách nhà nước và dự báo nguồn thu; tăng cường quản lý nợ công; và cải thiện môi trường thuế và huy động nguồn thu.
Ngày 17/1, Bộ Tài chính Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức, họp phiên thứ nhất Ban chỉ đạo dự án “Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam”.
Quang cảnh cuộc họp ngày 17/1.
Với tổng vốn tài trợ 14 triệu Euro từ EU và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, dự án sẽ góp phần giảm nghèo và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, dự án 'Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam' do Liên minh Châu Âu và Chính phủ Đức đồng tài trợ là một phần quan trọng trong việc triển khai Chiến lược Tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2030. Ba trọng tâm của Dự án cũng là những ưu tiên của Bộ Tài chính trong thời gian tới.
Trong khi đó, Đại sứ EU Giorgio Aliberti cho biết: “Liên minh châu Âu cam kết mạnh mẽ duy trì hỗ trợ phát triển bền vững và bao trùm tại Việt Nam. Tăng cường quản trị kinh tế, bao gồm quản lý tài chính công, đóng vai trò quan trọng trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và sáng kiến "Thu nhiều hơn- Chi tiêu tốt hơn".
Dự án “Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam” nằm trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường Quản trị Kinh tế do EU hỗ trợ.
"Tôi hy vọng dự án này sẽ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam và củng cố năng lực thực hiện chính sách kinh tế và tài chính của chính phủ," Đại sứ cho biết.
Ông Jens Schmid-Kreye, Phó Phòng Hợp tác Kinh tế và Phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, nhận định: “Việc xây dựng tương lai bền vững cho Việt Nam cần sự góp sức của nhiều bên. Dự án kéo dài kéo dài 4 năm khởi động hôm nay tái khẳng định cam kết lâu dài của Đức trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.
Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ và Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp triển khai dự án trong thời gian 66 tháng, với mục tiêu (i) cải thiện quản lý ngân sách nhà nước và dự báo nguồn thu; (ii) tăng cường quản lý nợ công; và (iii) cải thiện môi trường thuế và huy động nguồn thu.
Sáng 21/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Kinhtedothi - Từ kinh nghiệm trong xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, Pháp cho rằng Việt Nam có nhiều lợi thế và đang nắm bắt cơ hội để triển khai sáng kiến tương tự và sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong nỗ lực này.
Kinhtedothi - Việc hợp tác với ASU và Liên minh Cintana - mạng lưới các trường đại học đổi mới sáng tạo trên thế giới cũng phù hợp với những ưu tiên hợp tác và phát triển của Hà Nội trong thời gian tới, theo lãnh đạo TP.
Kinhtedothi - Ngày 13/9, tại Nhà hát Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trung tâm Nghệ thuật Leo đã tổ chức chương trình “Under the Light” mùa thứ ba với chủ đề “Chuyến tàu mùa hè”.
Kinhtedothi - Gần nửa tỷ lao động trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang là xương sống của các chuỗi cung ứng toàn cầu trị giá hàng nghìn tỷ đô la - từ ngành điện tử ở Việt Nam, hàng may mặc ở Bangladesh, đến lĩnh vực hải sản ở Thái Lan và ô tô ở Ấn Độ. Tuy nhiên, phía sau sức mạnh kinh tế đó là những thách thức lớn: lao động phi chính thức và bấp bênh, khoảng cách lương theo giới, thiếu an sinh xã hội, cũng như nguy cơ bóc lột lao động, trong đó có lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.