Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

EU mới tái định cư cho 116/160.000 người

Kinhtedothi - Giới chức Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất về kế hoạch phân bổ 160.000 người di cư trong tháng 9 nhưng đến nay mới chỉ có 116 người tị nạn được tái định cư.
Lãnh đạo các nước thành viên EU đã nhất trí tái định cư cho 160.000 người di cư đáp ứng đủ các điều kiện về "nhu cầu bảo hộ quốc tế" vào tháng 9. Người tị nạn Syria, Iraq tại các quốc gia EU bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng di cư - như Italia và Hy Lạp - sẽ được đưa đến các quốc gia thành viên khác của EU.
Một trẻ di cư đang chuẩn bị phao trước khi vượt biển đến Hy Lạp.
Một trẻ di cư đang chuẩn bị phao trước khi vượt biển đến Hy Lạp.
Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có 116 người được di chuyển, và mới chỉ có 1.418 nơi ở được chuẩn bị bởi 14 nước thành viên, theo một số liệu được đưa ra của Ủy ban châu Âu (EC) vào hôm thứ Ba, 3/11.
Tổng cộng có 86 người tị nạn đã được đưa từ Italia và 30 người từ Athens đã đến Luxembourg hôm thứ Tư, 4/11. Đan Mạch, Ireland và Vương quốc Anh có quyền lựa chọn không tham gia. Tuy nhiên, Anh là quốc gia duy nhất tuyên bố sẽ không tham gia quá trình tái định cư này.

Cơ chế di dời khẩn cấp của EU chỉ là một khía cạnh thể hiện mức độ khủng hoảng của cuộc di cư tại châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ II. Chỉ trong 6 tháng, đã có 432.345 đơn xin tị nạn được đệ trình. Tuy nhiên, các dữ liệu của EC cho thấy, ngoài các thách thức hậu cần, một "số lượng lớn của các quốc gia thành viên vẫn chưa đáp ứng các cam kết tài chính" và "rất ít quốc gia thành viên" đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ Serbia, Slovenia và Croatia.

Hiện nay, Syria, Iraq và Eritrea là những quốc gia có số người di cư vượt qua Địa Trung Hải chiếm đa số. Theo cơ quan tị nạn của Liên Hợp quốc (UNHCR), khoảng 50% người di cư là từ Syria, 6% là người gốc Iraq, và 5% từ Eritrea.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ