EU quan tâm tăng cường hợp tác với Hà Nội trong nhiều lĩnh vực

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam, châu Âu có mối liên hệ rất chặt chẽ với Hà Nội, một phần nhờ những tương đồng về văn hoá, kiến trúc, theo Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti.

Ngày 28/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti tới thăm và làm việc nhằm bàn thảo các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Giorgio Aliberti cho biết, với nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam, châu Âu có mối liên hệ rất chặt chẽ với Hà Nội, một phần nhờ những tương đồng về văn hoá, kiến trúc...

Trên cơ sở đó, EU mong muốn củng cố mối quan hệ với thành phố, đưa các hợp tác vào chiều sâu, cụ thể, trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào hỗ trợ Việt Nam đạt những mục tiêu về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti.

Đặc biệt khi Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, các doanh nghiệp châu Âu thể hiện sự quan tâm gia tăng đối với Việt Nam trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, trong đó điểm đến ban đầu luôn là Thủ đô Hà Nội. Cũng tại buổi làm việc, Đại sứ đã đề cập tới các nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian qua và sắp tới giữa Hà Nội và EU.  

Liên quan tới sự kiện Ngôi làng châu Âu (dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12 đến 14/5), Đại sứ Giorgio Aliberti cảm ơn chính quyền TP đã đồng hành, quan tâm hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị. Sự kiện lần đầu diễn ra vào năm 2018 đã đạt được hiệu ứng tích cực, nhưng bị trì hoãn do dịch Covid-19, do đó năm 2023 sẽ là dịp thích hợp để tiếp nối sự kiện, qua đó mang đến cho người dân Thủ đô những góc nhìn về giá trị văn hóa châu Âu. Với nhiều hoạt động phong phú về nhiếp ảnh, trưng bày, ẩm thực, giao lưu văn hóa..., Đại sứ tin tưởng sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô. 

Bày tỏ sự ủng hộ của EU đối với dự án mở rộng Tuyến đường sắt đô thị số 3, Đại sứ Giorgio Aliberti cho biết, EU sẵn sàng hỗ trợ nguồn vốn đầu tư lớn, đồng thời nhấn mạnh dự án phù hợp với tầm nhìn về giao thông bền vững của khối. Đại sứ khẳng định, dự án khi đi vào vận hành sẽ tạo thuận lợi hiệu quả cho việc đi lại của người dân Thủ đô, đóng góp vào mục tiêu chung của EU cũng như Việt Nam về chuyển đổi xanh, phát triển giao thông công cộng.

Đề cập tới dự án Trường Đại học quản lý châu Âu (EMU), Đại sứ Giorgio Aliberti nêu rõ, EU mong muốn tạo ra một cửa ngõ đào tạo chất lượng quản lý theo quy chuẩn châu Âu không chỉ cho Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á, đồng thời đề nghị chính quyền TP quan tâm hỗ trợ trong quá trình lên kế hoạch và triển khai dự án, đặc biệt là tư vấn địa điểm thích hợp.

Nhiều quốc gia thành viên EU đã bày tỏ ý định cung cấp hỗ trợ để triển khai dự án và trong thời gian tới sẽ sớm có đoàn chuyên gia châu Âu tới Việt Nam để cụ thể hóa hơn dự án này, theo Đại sứ.

Hoanh nghênh và ủng hộ các đề xuất của Đại sứ Giorgio Aliberti, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã dành thời gian giải đáp và cung cấp các thông tin liên quan tới những vấn đề được nêu ra. Người đứng đầu chính quyền TP khẳng định, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng luôn coi trọng quan hệ với EU và các nước thành viên khối.

Đánh giá cao ý nghĩa của EVFTA, Chủ tịch UBND TP cũng bày tỏ mong muốn EU và các nước thành viên sớm hoàn thiện các thủ tục ký kết Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (IPA), tạo điều kiện để các nhà đầu tư yên tâm tiếp cận thị trường Việt Nam, qua đó mở ra thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện Ngôi làng châu Âu, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định văn hoá và ẩm thực châu Âu luôn nhận được sự quan tâm cao của người dân Hà Nội và kỳ vọng, sự kiện sẽ là nơi hội tụ văn hoá đặc trưng riêng của EU.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần