EU ra tối hậu thư cho Hy Lạp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo CNN, Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Hy Lạp đến ngày 20/4 tới phải trình danh sách những cải cách của nước này.

Nếu danh sách này được các chủ nợ chấp nhận, Athens sẽ được giải ngân phần cứu trợ cuối cùng trong chương trình cứu trợ nhiều tỷ Euro mà EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nhất trí dành cho Hy Lạp.

Tối hậu thư được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho Nhóm các bộ trưởng tài chính Eurozone có đủ thời gian xem xét đề xuất của Athens trước khi diễn ra cuộc họp vào ngày 24/4. Hiện, Athens và chủ nợ vẫn bế tắc trong quan điểm cắt giảm lương trong khu vực nhà nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần