EU tiếp tục trì hoãn kế hoạch giải cứu Hy Lạp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Các Bộ trưởng Tài chính khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tiếp tục hoãn việc đưa ra gói cứu trợ tài chính cho Hy Lạp do Athens chưa đưa ra một cam kết mang tính chính thức về chương trình cắt giảm ngân sách vừa thông qua hôm 13/2.

Theo kế hoạch, các Bộ trưởng Tài chính Eurozone nhóm họp tại Brussels ngày 15/2 để thông qua gói cứu trợ giúp Hy Lạp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ vào tháng sau. Tuy nhiên, Chủ tịch nhóm đồng Euro Jean - Claude Juncker tại Liên minh châu Âu (EU) cho biết, các Bộ trưởng Tài chính sẽ chỉ tổ chức hội đàm trước cuộc họp theo lịch ngày 20/2 cho đến khi có được chủ trương bằng văn bản của lãnh đạo các Đảng phái tại Hy Lạp. Trong một diễn biến có liên quan, tại Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - EU lần thứ 14 diễn ra tại Bắc Kinh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường tham gia giúp EU giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công tại Eurozone nhưng không nói rõ có thể đóng góp bao nhiêu vào Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu hiện đang cần 500 tỷ Euro.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần