Kinhtedothi - Sau 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, diện mạo huyện Mê Linh đến nay đã có sự chuyển mình rõ rệt với nhiều công trình, tòa nhà, khu đô thị mọc lên. Nhiều con đường mới, dự án mới đã, đang được triển khai giúp thay đổi bộ mặt đô thị của huyện.
Kinhtedothi – Nếu như năm 2008, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện Đan Phượng mới đạt 31% thì đến nay sau 15 năm sáp nhập về Thủ đô Hà Nội, tỷ lệ này đã đạt 81,5%. Mỗi năm huyện giải quyết việc làm thêm, việc làm mới cho trên 3.000 lao động.
Kinhtedothi - Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội được bổ sung nguồn lực rất dồi dào về mọi mặt để phát triển Logistic. Đặc biệt, sau khi các tuyến vành đai: 4, 5 hoàn thành, khu vực phía Tây, Tây Nam Thủ đô sẽ trở thành trung tâm logistic của cả Vùng Thủ đô.
Kinhtedothi - 15 năm sau khi hợp nhất về với Thủ đô, huyện Phúc Thọ kiên định với định hướng mục tiêu quy hoạch, phát triển thành “vành đai xanh” của TP Hà Nội trên cơ sở đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp.
Kinhtedothi – Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều thành quả tích cực. Và Hà Nội đang triển khai lập quy hoạch Thủ đô tầm nhìn đến năm 2050, đây là cơ sở để khắc phục tồn tại, tạo nền tảng thành công trong quá trình đô thị hóa.
Kinhtedothi - Ngay sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, hàng loạt dự án giao thông lớn đã được triển khai nhằm kết nối trung tâm. Đến nay, hệ thống giao thông đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển.
Kinhtedothi-Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chính địa giới TP Hà Nội và một số tỉnh liên quan, bình quân thu nhập của đội ngũ công nhân, lao động trên địa bàn Hà Nội đã tăng từ trên 2 triệu đồng/người/tháng năm 2008 tăng lên 6,4 triệu đồng/người/tháng vào năm 2022.
Kinhtedothi - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, quận Thanh Xuân đang tạo nên cho mình một vị thế và sức sống mới, diện mạo ngày càng khởi sắc.
Kinhtedothi - Nếu như năm 2008, thời điểm mới sáp nhập về Hà Nội, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Đan Phượng mới đạt 44,2% thì đến nay, con số này đã đạt 98,2%, vươn lên nhóm dẫn đầu toàn Thành phố.