EVFTA - hợp tác song phương thành công

Hương Hoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau ba năm thực hiện Hiệp định EVFTA, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và EU tăng trưởng 20%.

Hiệp định thương mại Việt Nam – EU (EVFTA) thực sự là một câu chuyện thành công, Bernd Lange - Chủ tịch Uỷ ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu (INTA) đã chia sẻ những kết quả đạt được của Hiệp định này sau ba năm triển khai tại cuộc gặp mặt báo chí ngày 18/1.

Bernd Lange, Chủ tịch Uỷ ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu (phải), người đóng vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán, phê chuẩn và thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam – EU (EVFTA). Ảnh: Đỗ Hương
Bernd Lange, Chủ tịch Uỷ ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu (phải), người đóng vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán, phê chuẩn và thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam – EU (EVFTA). Ảnh: Đỗ Hương

Ông cho biết, sau 3 năm thực hiện Hiệp định EVFTA, kim ngạch thương mại giữa hai bên tăng trưởng 20% so với thời điểm trước khi hiệp định được ký kết. Ngay khi EVFTA có hiệu lực, hiệp định đã loại bỏ 71% thuế quan đối với hàng hóa của Việt Nam sang EU, và 65% thuế quan đối với hàng EU vào Việt Nam.

Theo ông Bern Lange, triển vọng kinh tế tích cực là yếu tố giúp xuất khẩu của Việt Nam đang tăng hơn 30% so với con số tương tự từ EU vào Việt Nam.

"Hiệp định EVFTA chính là cột mốc quan trọng đối với quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, phức tạp và chủ nghĩa bảo hộ vẫn đang hiện hữu. Đây chính là nền tảng tốt để tiếp tục thúc đẩy hợp tác Việt Nam - EU”, ông cho biết.

Nhằm tiếp tục tận dụng các lợi thế mà EVFTA, vị Chủ tịch INTA kêu gọi Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả trong quá trình triển khai hiệp định, bao gồm việc đơn giản hóa quá trình cấp phép nhập khẩu các mặt hàng từ EU sang Việt Nam.

Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh Châu Âu (trái) và Bernd Lange - Chủ tịch Uỷ ban Thương mại Quốc tế (phải) tại buổi gặp gỡ báo chí.
Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh Châu Âu (trái) và Bernd Lange - Chủ tịch Uỷ ban Thương mại Quốc tế (phải) tại buổi gặp gỡ báo chí.

Thúc đẩy phê chuẩn EVIPA

Theo Chủ tịch INTA, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn tiếp tục chảy vào Việt Nam bất chấp việc Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) hiện chưa được phê chuẩn. 

“Tuy vậy chúng ta cũng cần thẳng thắn thừa nhận tiến triển phê chuẩn chưa đạt kì vọng. Không chỉ Việt Nam đang gặp phải vấn đề này mà các nước khác cũng gặp phải, ví dụ với Canada là sáu năm, còn khu vực Trung Mỹ mất 11 năm” – ông nhận định.

Ông Bernd Lange chia sẻ thường xuyên họp định kỳ sáu tháng một lần với các Bộ trưởng Liên minh Châu Âu, khẳng định trong cuộc gặp tuần tới sẽ thúc đẩy việc phê chuẩn EVIPA.

"Đây là lời hứa của tôi” – ông khẳng định.