EVNGENCO2 - 10 năm một chặng đường thắp sáng niềm tin

Ngọc Mai – Ngọc Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) vừa tổ chức “Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Tổng công ty Phát điện 2”, đánh dấu cột mốc quan trọng sau 10 năm đi vào hoạt động, vững bước trên con đường thực hiện sứ mệnh “Điện đi trước một bước” và hành trình “Thắp sáng niềm tin”.

Ngày 1/1/2013, EVNGENCO2 chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ; các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

EVNGENCO2 gồm 12 đơn vị thành viên trải dài từ Bắc đến Nam. Ảnh Minh Lương
EVNGENCO2 gồm 12 đơn vị thành viên trải dài từ Bắc đến Nam. Ảnh Minh Lương

Từ những ngày đầu thành lập, Tổng công ty Phát điện 2 đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực trong công tác, tập thể  EVNGENCO2 đã vượt qua trở ngại, thách thức để hoàn thành  xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Tập đoàn EVN giao.

Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc EVNGENCO2, cho biết: Năm 2014 - 2018, 11 tổ máy của các nhà Nhà máy Nhiệt điện, Thủy điện đi vào vận hành thương mại, tăng quy mô công suất thêm 1.446 MW, đánh dấu sự lớn mạnh của EVNGENCO2. Đến nay, công suất toàn EVNGENCO2 đạt 4.461 MW, tăng xấp xỉ 1,5 lần so với năm 2013 và dự kiến tiếp tục tăng lên vào những năm tiếp theo khi các công trình nhà máy điện mới được đưa vào vận hành như: điện gió, điện mặt trời trên lòng hồ và các dự án mở rộng thủy điện. 

Tổng sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO2 trong 10 năm hoạt động là 162 tỷ kWh, bình quân tăng 27% so với lúc mới thành lập, đóng góp lớn vào việc cung ứng điện năng và đảm bảo an toàn an ninh năng lượng quốc gia.

EVNGENCO2 - 10 năm một chặng đường thắp sáng niềm tin - Ảnh 1

Đặc biệt, năm 2021, EVNGENCO2 đã hoàn thành công tác cổ phần hoá đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 852/QĐ-TTg về tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng công ty từng bước hoạt động ổn định hơn, tự chủ hơn trong thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp…

Ghi nhận những đóng góp đối với sự phát triển của ngành điện trong hành trình 10 năm, EVNGENCO2 đã vinh dự nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công thương. 

Nhiều cá nhân và tập thể nhận Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ, Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Năm 2022, Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã trình Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 (giai đoạn 2017-2021) cho EVNGENCO 2.

Ông Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 chia sẻ, để biến những thách thức thành cơ hội, trong chiến lược của mình, EVNGENCO2 xác định 3 lĩnh vực trọng tâm là: Hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế; áp dụng triệt để chuyển đổi số vào quy trình sản xuất kinh doanh; chuyển đổi xanh - đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường. 

“Để thực hiện được mục tiêu trên, EVNGENCO2 đặc biệt chú trọng nâng cao tầm nhìn, tư duy chiến lược và sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo, quản lý; tạo sự đồng thuận trong toàn bộ máy, nguồn lực về tài chính và con người để thực hiện; đồng thời trọng dụng nhân tài, mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng. Tôi tin rằng, với truyền thống yêu lao động, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo của tập thể lãnh đạo, người lao động, EVNGENCO2 sẽ vững vàng vượt qua mọi thách thức, viết tiếp những trang sử mới trên hành trình “Chung tay thắp sáng””, ông Thái nói.

  




Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần