F1 Vietnam Grand Prix tin tưởng tình hình kiểm soát Covid-19 tại Hà Nội

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/2, tại cuộc họp với Sở Du lịch Hà Nội, đại diện công ty TNHH Vietnam Grand Prix - đơn vị tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) tại Việt Nam - đã cập nhật những thông tin mới nhất về công tác tổ chức sự kiện thể thao rất được mong chờ tại Thủ đô vào tháng 4 tới, trước tình hình dịch viêm phổi cấp bùng phát trên toàn cầu.

Công trình đường đua F1 tại Hà Nội đang được thực hiện đúng tiến độ. Ảnh: Ngọc Tú.
Theo Tổng Giám đốc công ty TNHH Vietnam Grand Prix Lê Ngọc Chi, đơn vị tổ chức chặng đua F1 Hà Nội đang theo dõi sát mọi diễn biến dịch Covid-19, cũng như chỉ đạo của các bộ ngành về công tác phòng chống dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn cho các đội đua và khách tham dự, kịp thời có hướng xử lý đối với các khách thuộc vùng dịch bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam.
Trả lời các lo ngại của bạn bè quốc tế về dịch bệnh đang có dấu hiệu lan nhanh, công ty Vietnam Grand Prix khẳng định Việt Nam đang kiểm soát rất tốt, trong đó Hà Nội là TP đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19.
Bà Chi nhận định, nếu tình hình dịch bệnh có dấu hiệu tích cực hơn vào tháng 3, lượng khách đến F1 Hà Nội - dự kiến tổ chức từ 3-5/4 tới - hoàn toàn có thể tăng lên, đặc biệt là đối tượng khách vẫn còn lưỡng lự do lo ngại lây nhiễm virus.
Trên cơ sở đó, đại diện Vietnam Grand Prix cũng đồng tình với Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải, xác định nhiệm vụ quan trọng trước mắt của ngành du lịch Thủ đô vẫn là đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh.
Bên cạnh đó, ông Trần Đức Hải đặc biệt nhấn mạnh vấn đề bình ổn giá và thái độ sẵn sàng phục vụ đối với mọi du khách của các cơ sở kinh doanh du lịch giữa bối cảnh dịch bệnh khó khăn. Hơn lúc nào hết, ngành du lịch Thủ đô cần chung tay, biến thiên tai bất lợi trở thành cơ hội để khẳng định một điểm đến Hà Nội "an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn", nhất là tại sự kiện thu hút truyền thông quốc tế như Giải đua F1.
Dự kiến, công trình trường đua sẽ được liên đoàn FIA và F1 nghiệm thu vào ngày 2/4, mở cửa đón khách 1 ngày sau đó. Bà Lê Ngọc Chi cũng lưu ý, sự hỗ trợ của cơ quan chức năng trong vấn đề đảm bảo giao thông trong những này diễn ra sự kiện là vô cùng quan trọng, khi dẫn ví dụ về sự cố tắc đường tại sự kiện F1 ở Pháp năm 2018, khiến lượng khách sụt giảm nghiêm trọng vào mùa giải sau đó.