Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Facebook góp sức vào cuộc chiến Ebola toàn cầu

Kinhtedothi - ​Nhằm đóng góp cho chiến dịch chống Ebola toàn cầu, mạng xã hội Facebook cho biết sẽ giới thiệu nút "Quyên góp" (Donation) trên giao diện của mình, một công cụ được thiết kế nhằm thúc đẩy các hoạt động đóng góp tài chính cho các quỹ chống Ebola.
Trong tuần tới, người dùng sẽ bắt đầu thấy xuất hiện trên các trang Facebook một nút bấm ảo. 

Khi ấn vào nút "Quyên góp" này, người dùng có thể gửi tiền đóng góp tới 3 tổ chức phi chính phủ đang tham gia dập dịch Ebola bao gồm Đội Y tế quốc tế, Liên hiệp các hội Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tổ chức Save the Children.

Facebook cho biết các tổ chức này đều là những đơn vị đang hoạt động trực tiếp tại các vùng ổ dịch và có thể nhận tiền quyên góp trên phạm vi toàn cầu.
Facebook hy vọng việc ứng dụng "Quyên góp" sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đóng góp cho các nỗ lực dập dịch Ebola hiện nay. 

Theo thống kê, số tiền quyên góp cho các chiến dịch tiêu diệt Ebola cho đến thời điểm hiện tại vẫn ít hơn rất nhiều so với lượng quyên góp giúp đỡ các nước và nạn nhân các thảm họa tự nhiên như siêu bão Haiyan ở Philippines hồi năm ngoái hay động đất tại Haiti 4 năm về trước. 

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ Mỹ đã kêu gọi được gần 3,7 triệu USD cho quỹ Ebola, con số "không đáng là bao" khi so với khoảng 486 triệu USD huy động được sau động đất Haiti và hơn 88 triệu USD sau siêu bão Haiyan.

Viết trên trang Facebook cá nhân của mình, "cha đẻ" của mạng xã hội Mark Zukerberg khẳng định cần phải sớm kiểm soát Ebola trong tương lai gần để ngăn chặn dịch bệnh này tiếp tục lan rộng và leo thang trở thành một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu về dài hạn.

Bên cạnh thúc đẩy hoạt động đóng góp tài chính, mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng đang hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận NetHope mở thêm 100 cổng liên lạc vệ tinh nhằm nâng cao dịch vụ Internet và điện thoại đến các khu vực hẻo lánh ở Tây Phi.

Facebook cho biết các thiết bị này sẽ giúp các nhân viên y tế tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin cũng như một số trợ giúp cần thiết.

Ngoài ra, những người bệnh Ebola đang trong cách ly cũng như các nhân viên y tế làm việc tại châu Phi cũng có thể giữ liên lạc với người thân và gia đình.

Theo thông báo chính thức của WHO, tính đến nay, đã có 13.042 người ở vùng Tây Phi bị nhiễm dịch Ebola, và 4.818 người trong số đó đã không qua khỏi.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

20 Jan, 03:53 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ