Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Facebook mua lại WhatsApp với giá lên tới 19 tỷ USD

Kinhtedothi - Hôm nay, Facebook chính thức công bố mua lại công ty cung cấp dịch vụ nhắn tin di động WhatsApp với giá lên tới 19 tỷ USD bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.
Facebook mua lại WhatsApp với giá lên tới 16 tỷ USD
CEO Mark Zuckerberg của Facebook đã chính thức tuyên bố thương vụ mua bán lớn nhất trong lịch sử của mình.

Thương vụ giữa Facebook và WhatsApp đã được thực hiên chuyển lên Uỷ ban Chứng khoán Mỹ. Theo đó, Facebook đã đồng ý trả cho WhatsApp 12 tỷ USD cổ phiếu và 4 tỷ USD tiền mặt.

Đây là thương vụ sáp nhập lớn nhất của Facebook cho đến thời điểm này sau nhiều tin đồn từ cuối năm 2012 và đầu năm 2013 cho rằng Facebook và Google đang khao khát muốn sở hữu những dịch vụ nhắn tin di động.

Tuyên bố này gây bất ngờ lớn khi mới đây, hãng thương mại điện tử Rakuten đã bất ngờ tuyên bố sở hữu Viber, dịch vụ nhắn tin, gọi điện miễn phí phổ biến nhất trên thế giới, với mức giá 900 triệu USD, tức thấp hơn nhiều so với số tiền Facebook bỏ ra để sở hữu WhatsApp.

Facebook mua lại WhatsApp với giá lên tới 16 tỷ USD
Theo bản hợp đồng, ngoài 16 tỷ USD cổ phiếu và tiền mặt, Facebook còn đồng ý trả thêm 3 tỷ USD cổ phiếu hạn chế (RSUs - restricted stock units) cho các nhà sáng lập và nhân viên của WhatsApp. Do đó, thương vụ có ý nghĩa quan trọng với Facebook trong chiến dịch mở rộng tầm ảnh hưởng và hoạt động của mình trên toàn cầu sẽ có giá trị lên tới 19 tỷ USD.

WhatsApp sẽ trở thành "người nhà" với Facebook sau khi thương vụ kết thúc.

“Tôi rất vui khi được thông báo chúng tôi đã đồng ý mua lại dịch vụ WhatsApp, và toàn bộ độ ngũ của công ty này sẽ gia nhập trong cùng một ngôi nhà với Facebook”, CEO Mark Zuckerberg của Facebook tuyên bố trên trang cá nhân của mình. “Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp người dùng chia sẻ bất kỳ nội dung nào với bất kỳ đối tượng người dùng nào mà họ muốn. WhatsApp sẽ giúp chúng tôi tiếp tục phát triển dịch vụ để được người dùng trên khắp thế giới yêu mến”.

Facebook cho biết, cũng giống như Instagram mà hãng này mua lại năm 2012 với giá 1 tỷ USD, WhatsApp sẽ tiếp tục hoạt dộng độc lập, không phụ thuộc vào công ty mẹ là Facebook.

WhatsApp được thành lập năm 2009 bởi các cựu kỹ sư của Yahoo là Jan Koum và Brian Acton. WhatsApp là một trong những ứng dụng nhắn tin di động phổ biến nhất hiện nay và đang đe doạ đến hoạt động kinh doanh của mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. WhatsApp hiện đang có trên 450 triệu người dùng mỗi ngày.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ