Facebook sắp được tích hợp AI

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/2, thông tin Meta đã thành lập một nhóm đặc biệt để nghiên cứu cách tích hợp các công cụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) được CEO Mark Zuckerberg xác nhận.

Theo đó, việc nghiên cứu cách ứng dụng công nghệ này nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng Facebook, Instagram và WhatsApp.

"Bằng cách tập hợp nhiều nhóm chuyên làm việc về trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) trong toàn công ty, chúng tôi đã thành lập một nhóm sản phẩm cấp cao mới ở Meta. Đội ngũ này sẽ tập trung vào việc xây dựng những trải nghiệm thú vị xung quanh công nghệ này vào tất cả sản phẩm của Meta", Zuckerberg chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Nhóm nghiên cứu sẽ được dẫn dắt bởi Ahmad Al-Dahle, Phó Chủ tịch phụ trách mảng AI của Meta và từng làm việc trong nhóm sản phẩm đặc biệt Apple (theo Axios).

Người đứng đầu Meta cũng nói thêm rằng nhóm đặc biệt này sẽ xây dựng các công cụ “sáng tạo và biểu cảm” để sử dụng bên trong sản phẩm Meta.

Các công cụ “sáng tạo và biểu cảm” sẽ được xây dựng để sử dụng bên trong sản phẩm Meta
Các công cụ “sáng tạo và biểu cảm” sẽ được xây dựng để sử dụng bên trong sản phẩm Meta

"Trước tiên, chúng tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng các công cụ sáng tạo và biểu cảm. Sau đó về lâu dài, nhóm sẽ hướng đến phát triển các nhân vật AI có thể giúp mọi người theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi đang khám phá trải nghiệm với văn bản (như trò chuyện trong WhatsApp và Messenger), hình ảnh (bộ lọc sáng tạo trên Instagram và định dạng quảng cáo), cũng như với trải nghiệm video", CEO của Meta nói về mục tiêu sắp tới của nhóm AI.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần