Festival Thanh niên Đông Nam Á: Kết nối thanh niên, mở rộng quan hệ quốc tế

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Festival Thanh niên Đông Nam Á” được Đoàn Thanh niên TP Hà Nội tổ chức với kỳ vọng là “cánh cửa” kết nối thanh niên khối các nước Đông Nam Á, thúc đẩy mở rộng quan hệ quốc tế với thanh niên các nước trong khu vực.

Sáng 7/5, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội TP Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Festival Thanh niên Đông Nam Á 2022 hướng tới chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival

Dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Nguyễn Ngọc Lương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 TP Hà Nội.

Tham dự chương trình còn có đại diện Đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại Việt Nam và hơn 10.000 đại biểu là thanh niên 11 nước Đông Nam Á, lực lượng tình nguyện viên SEA Games 31 và đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Lãnh đạo TP Hà Nội tham dự lễ khai mạc Festival Thanh niên Đông Nam Á 2022 
Lãnh đạo TP Hà Nội tham dự lễ khai mạc Festival Thanh niên Đông Nam Á 2022 

Festival Thanh niên Đông Nam Á 2022 được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước Việt Nam với bạn bè khu vực và quốc tế; Quyết tâm cùng TP Hà Nội tổ chức một kỳ SEA Games an toàn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp; Chung tay xây đắp hòa bình trong khu vực và vì một Đông Nam Á đoàn kết, hữu nghị, phát triển thịnh vượng.

Sau 19 năm kể từ SEA Games 22, Việt Nam tiếp tục là chủ nhà của một kỳ đại hội thể thao khu vực. Việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 thể hiện vai trò và trách nhiệm của Thể thao Việt Nam đối với phong trào thể thao Đông Nam Á. Thủ đô Hà Nội vinh dự được đăng cai nhiều nội dung thi đấu nhất với 18 địa điểm thi đấu.

Tham dự chương trình còn có đại diện Đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại Việt Nam và hơn 10.000 đại biểu là thanh niên 11 nước Đông Nam Á
Tham dự chương trình còn có đại diện Đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại Việt Nam và hơn 10.000 đại biểu là thanh niên 11 nước Đông Nam Á

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 TP cho biết: Từ nhiều tháng nay, Thủ đô Hà Nội hân hoan chào đón SEA Games 31. Đây là cơ hội để Hà Nội giới thiệu, quảng bá về nét đẹp con người và danh lam thắng cảnh của Hà Nội tới bạn bè khu vực và quốc tế; Đồng thời cũng là sự khẳng định chắc chắn về việc dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt.

Chương trình cho thấy vai trò xung kích, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố; cùng với đó là tinh thần tiên phong, hội nhập của tổ chức Đoàn - Hội - Đội Thủ đô. Thông qua Festival, chúng ta thấy được sức trẻ, tình đoàn kết hữu nghị của tuổi trẻ Thủ đô, lòng mến khách của người dân Hà Nội, người dân Việt Nam chào đón bạn bè khu vực và quốc tế về tham quan, tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa.

Festival Thanh niên Đông Nam Á: Kết nối thanh niên, mở rộng quan hệ quốc tế - Ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị, sau Festival, Đoàn Thanh niên cùng các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ tham gia phục vụ công tác tổ chức Sea Games 31 và tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam; Cùng thành phố tổ chức một kỳ Sea Games an toàn và để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh, nhận thức rõ ý nghĩa của sự kiện chính trị, thể thao quan trọng này, những ngày qua, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đẩy mạnh triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, lan tỏa trong cộng đồng; Cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô đưa hình ảnh “Thành phố sáng tạo”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thủ đô ngàn năm văn hiến - anh hùng” khắc họa rõ nét hơn trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quà tới đại diện thanh niên của 11 nước tham gia Festival
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quà tới đại diện thanh niên của 11 nước tham gia Festival

Trong “31 ngày đếm ngược hướng tới SEA Games 31”, các đội hình “Hỗ trợ Du lịch Thăng Long - Hà Nội”, đội hình “Giao thông xanh”, Đội tự quản 3+” của tuổi trẻ Thủ đô đã ra quân hơn 31.000 lượt hoạt động trên khắp các tuyến phố. Thông qua “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tuổi trẻ Thủ đô đã chỉnh trang, vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị; cùng với Chiến dịch truyền thông của tuổi trẻ Thủ đô đã lan tỏa khắp các trang mạng xã hội, gửi gắm những kỳ vọng, niềm tin “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Hướng tới một kỳ SEA Games an toàn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, quảng bá hình ảnh con người Thủ đô, đất nước Việt Nam trong lòng bạn bè khu vực và quốc tế; “Festival Thanh niên Đông Nam Á” được Đoàn Thanh niên TP Hà Nội tổ chức ngày hôm nay với kỳ vọng sẽ là “cánh cửa” kết nối thanh niên khối các nước Đông Nam Á, thúc đẩy mở rộng quan hệ quốc tế với thanh niên các nước trong khu vực. Qua đó, giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tựu kinh tế - xã hội của Hà Nội và Việt Nam.

Các đại biểu tham gia đi bộ "Vì một Đông Nam Á khỏe mạnh"
Các đại biểu tham gia đi bộ "Vì một Đông Nam Á khỏe mạnh"

Với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, vượt qua rào cản không gian, thời gian và hình thức tương tác, tạo động lực mới cho phát triển hiệu quả của thanh niên, “Festival Thanh niên Đông Nam Á” được tổ chức cả ngày và đêm với nhiều hoạt động như: Triển lãm Quốc hoa- Quốc phục và giới thiệu văn hóa, ẩm thực các quốc gia Đông Nam Á: Nơi tôn vinh, khai thác những giá trị truyền thống song song với hiện đại, những nét nổi bật riêng có của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

Tối cùng ngày, Gala nghệ thuật “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” và “Đại nhạc hội Sinh viên chào đón SEA Games 31” cũng được tổ chức. Đây là nơi giao thoa giữa những nét văn hóa truyền thống và những âm hưởng hiện đại, nơi gắn kết người trẻ cùng chung bước tiến - cùng một mục tiêu “vì những giá trị bền vững của Đông Nam Á”; là lời chào kết với những gam màu rực rỡ của tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ các quốc gia, dân tộc.