Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

FIFA công bố bằng chứng Malaysia sai phạm vụ 7 cầu thủ nhập tịch

Kinhtedothi - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố chi tiết liên quan đến vụ gian lận cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Theo kế hoạch, ngày 6/10 là thời hạn cuối cùng kháng cáo mà FIFA đặt ra cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

FIFA đã công bố chi tiết liên quan đến vụ gian lận cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

FIFA đã đưa ra báo cáo về điểm vi phạm của nhóm 7 cầu thủ như thông báo trước đó. Cụ thể, theo nhận định của FIFA và chi tiết quan trọng nơi sinh của ông hoặc bà (nội, ngoại) của 7 cầu thủ được chỉnh sửa là tại Malaysia nhưng theo điều tra của FIFA thì ông hoặc bà của các cầu thủ này đều sinh ra ở các nước Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Ví dụ trường hợp của Hendrik Jan Hevel, FAM đã gửi hồ sơ lên FIFA xác nhận cầu thủ này có ông bà sinh ra ở Malacca (Malaysia). Tuy nhiên, FIFA xác minh được là ông bà của Hevel thực tế lại sinh ra ở The Hague (Hà Lan), không có liên quan gì đến Malaysia. Các cầu thủ khác cũng tương tự.

FIFA cũng thông báo, trong khoảng thời gian rất ngắn, từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên tục gửi đơn lên FIFA và xin phép cho nhóm 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal được thi đấu cho đội tuyển Malaysia, với tư cách cầu thủ nhập tịch. FIFA một mặt đồng ý với yêu cầu từ phía FAM, nhưng mặt khác âm thầm tiến hành các cuộc điều tra độc lập. Đặc biệt, sau khi xuất hiện đơn tố cáo về tính minh bạch của nhóm các cầu thủ nhập tịch Malaysia, ngay sau trận Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0 hôm 10/6, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, quá trình điều tra càng được đẩy mạnh.

Trước đó, ngày 26/9, FIFA kết luận ban đầu rằng 7 cầu thủ này sử dụng hồ sơ nhập tịch giả mạo, mỗi người bị “treo giò” 12 tháng và bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng) vì sử dụng cầu thủ sai tư cách.

FIFA phạt Malaysia vì đăng ký sai cầu thủ nhập tịch

FIFA phạt Malaysia vì đăng ký sai cầu thủ nhập tịch

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sức mạnh mềm Việt Nam: lợi thế - thách thức - triển vọng

Sức mạnh mềm Việt Nam: lợi thế - thách thức - triển vọng

13 Nov, 06:02 PM

Kinhtedothi - Ngày 13/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thuộc Bệnh viện Quân y 175, Quỹ Hòa bình và Phát triển TP Hồ Chí Minh (HPDF) tổ chức diễn đàn Thời khắc Việt 2025 với chủ đề “Sức mạnh mềm Việt Nam: lợi thế - thách thức - triển vọng”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ