FLC Sầm Sơn đang trở thành quần thể nghỉ dưỡng sang trọng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ một vùng đất cằn cỗi, nhiều đầm nước, hiệu quả kinh tế thấp, FLC đã biết cải hóa nơi đây thành một quần thể du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp quốc tế, đưa vào đó những hạng mục, tiện ích có thể thu hút du khách 4 mùa trong năm.

Ngày 9/9, nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã đến thăm Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.
FLC Sầm Sơn đang trở thành quần thể nghỉ dưỡng sang trọng - Ảnh 1

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Sau khi đi thăm và nghe giới thiệu về từng hạng mục của Quần thể du lịch, khối lượng công việc hoàn thành kể từ khi khởi công hồi tháng 5/2014 đến nay, đồng chí Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn FLC và các đơn vị nhà thầu.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn là một dự án đầy sáng tạo của Tập đoàn FLC, khi Tập đoàn đã biết cách biến những điểm tưởng chừng bất lợi trở thành lợi thế, thành sự độc đáo của Quần thể du lịch, như vị trí mũi đất giáp sông giáp biển… Từ một vùng đất cằn cỗi, nhiều đầm nước, hiệu quả kinh tế thấp, FLC đã biết cải hóa nơi đây thành một quần thể du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp quốc tế, đưa vào đó những hạng mục, tiện ích có thể thu hút du khách 4 mùa trong năm. Quần thể sẽ giúp thu hút các du khách có tiền, khách doanh nhân đến với Sầm Sơn, qua đó không chỉ tạo nguồn thu cho doanh nghiệp, người lao động, ngân sách địa phương mà còn có tác dụng thu hút đầu tư vào Thanh Hóa.

Tính đến nay, Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn với sân golf 18 lỗ dạng links, gần 600 phòng biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế 1.300 chỗ ngồi… đã đón tiếp hàng vạn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, như Vòng Chung Sao Mai 2015 hay Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2015.

Hơn thế nữa, các khu biệt thự nghỉ dưỡng Fusion Resort và khách sạn À La Carte đã được đặt hầu như kín phòng đến hết năm nay, nghĩa là sẽ có hàng vạn lượt khách khác đến với Sầm Sơn trong mùa đông năm nay, điều chưa từng có từ trước đến nay. FLC Sầm Sơn cũng giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động, trong đó phần lớn là lao động địa phương.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Tập đoàn FLC hiện là nhà đầu tư trong nước lớn nhất vào Thanh Hóa. Ngoài hạ tầng du lịch, Tỉnh cũng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn trên các lĩnh vực nhà ở, văn phòng, khu công nghiệp; chấp thuận chủ trương đầu tư một dự án nông nghiệp công nghệ cao… Trong đó, Tập đoàn FLC đang triển khai thi công dự án tổ hợp chung cư, văn phòng FLC Complex tại TP Thanh Hóa và ngày 22/9 tới đây sẽ khởi công dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long nằm giáp quốc lộ 1A thuộc địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Tập đoàn FLC tại Thanh Hóa hiện xấp xỉ 15.000 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần