Ford lập kỷ lục mới về doanh số

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng xe Ford của Mỹ cho biết họ đã bán được hơn 220.000 chiếc tại thị trường quê hương trong tháng 8 vừa qua, mức cao nhất trong vòng 8 năm qua.

Theo ông John Felice, Phó chủ tịch phụ trách Marketing, bán hàng và dịch vụ của Ford Mỹ, cả hai mẫu xe Fusion/ Mondeo và Escape đều lập những kỷ lục mới trong tháng 8 và hứa hẹn lập kỷ lục mới về doanh số theo năm. Cùng với đó, dòng xe bán tải F-series tiếp tục hút khách và duy trì vị trí dẫn đầu trong những mẫu xe bán tải bán chạy nhất tại Mỹ hiện nay.
Ford Mỹ lập kỷ lục mới theo tháng trong 8 năm qua
Ford Mỹ lập kỷ lục mới theo tháng trong 8 năm qua
Cụ thể, ‘ngôi sao’ sáng nhất của Ford Mỹ là mẫu Fusion/Mondeo, có doanh số kỷ lục trong tháng 8 với 29.452 chiếc, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, với độ tăng ở nhiều khu vực, trong đó tăng mạnh nhất là khu vực phía Tây. Bám sát Fusion/Mondeo là mẫu SUV Escape với kỷ lục mới 28.996 chiếc, tăng 9% so với cùng kỳ.

Với gần 18.000 chiếc được bán ra (tăng 25% so với cùng kỳ), Ford Explorer không chỉ lập kỷ lục về doanh số tháng 8 cao nhất trong 10 năm qua mà còn trở thành mẫu xe SUV cỡ trung bán chạy nhất thị trường Mỹ trong 4 năm liên tiếp. Ở phân khúc bán tải, F-series có doanh số hơn 68.000 chiếc và là tháng thứ 6 liên tiếp có doanh số cao trên 60.000 chiếc/tháng.

Trong tháng qua, Focus có doanh số hơn 22.000 chiếc và Fiesta hơn 5.500 chiếc, mức thay đổi tương ứng + 8% và -17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng cả 2 mẫu xe này đều giảm (-6% và -8%) so với cùng kỳ, với mức doanh số tương ứng 160.000 và 48.000 chiếc.

Với thương hiệu xe sang Lincoln, Ford cũng thành công với mức doanh số hơn 60.000 chiếc trong 8 tháng qua, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong tháng qua qua, riêng mẫu MKC bán chạy nhất với 1.760 chiếc trong tổng số hơn 8.000 chiếc xe Lincoln bán ra trong tháng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần